Xem binh sĩ Nga tập trận bắn đạn thật tại Belarus

06/02/2022 08:29 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3.2 đã giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật do Nga và Belarus tổ chức tại miền tây Belarus.

Theo các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cuộc tập trận có bao gồm triển khai quân dù và quân đổ bộ từ trực thăng. Nhiều chiến đấu cơ và xe tăng cũng tham gia huấn luyện.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong đợt triển khai lớn nhất tới Belarus kể từ sau Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga dự kiến sẽ triển khai 30.000 quân, chiến đấu cơ và tên lửa phòng không cho cuộc tập trận chung kéo dài đến ngày 20.2.

Xe tăng Nga tập trận bắn đạn thật chung với Belarus.

reuters

Việc Nga đưa quân đến Belarus làm tăng thêm lo ngại cho các nước phương Tây rằng Nga có thể đang chuẩn bị tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận. Moscow đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Theo Ukraine, Nga hiện có tổng cộng 115.000 binh sĩ gần biên giới giữa hai nước. Quy mô của các tập trận cho thấy liên minh giữa hai nước láng giềng cùng thuộc Liên Xô cũ đã được củng cố kể từ khi Moscow giúp nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đứng vững trước làn sóng biểu tình lớn hồi năm 2020.

NATO cảnh giác trước cuộc tập trận chung Nga-Belarus
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.