Xem clip để hiểu rõ tình cảnh ngặt nghèo của bóng đá nữ Việt Nam

18/01/2022 19:36 GMT+7

Chưa bao giờ tuyển nữ Việt Nam lại rơi vào khủng hoảng nhân sự như hiện tại khi có tới 18 cầu thủ bị Covid-19 hoặc ở nhóm nguy cơ cao, trong đó có 1 cầu thủ mới bị phát hiện dương tính khi có mặt ở Ấn Độ.

Tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á tổ chức ở Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Giải này nhằm chọn ra 5 đội mạnh nhất để đến thẳng VCK World Cup 2023. Ngoài ra sẽ có thêm 2 suất đá play off cho 2 đội xếp hạng 6 và 7 chung cuộc. Vì vậy, đến với giải vô địch châu Á 2022 đội tuyển Việt Nam đã được giao mục tiêu phấn đấu giành vé lần đầu dự VCK World Cup. Tuy vậy dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều cản trở cho kế hoạch của HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ Việt Nam.

18 tuyển thủ Việt Nam mắc Covid-19 hoặc trong nhóm có nguy cơ cao

Trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch châu Á với giấc mơ có vé dự World Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã liên hệ với rất nhiều nước ở châu Âu và châu Á để đưa đội đi tập huấn. Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp, các nước không thể nhận lời, hoặc có nơi nhận lời nhưng toàn đội phải cách ly y tế 14 ngày. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và trao đổi qua lại nhiều lần với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, VFF đã chọn Tây Ban Nha làm địa điểm tập huấn cho đội tuyển bóng đá nữ. Đây là nơi mà đội futsal Việt Nam đã tập huấn trước khi dự World Cup 2021. Cơ sở vật chất, điều kiện thời tiết tại Tây Ban Nha cũng rất phù hợp, nước này cũng không yêu cầu phải cách ly dài ngày. Việc các thành viên của đội tuyển Việt Nam không may mắc Covid-19 khi thi đấu giao hữu là sự cố ngoài mong muốn.

Đến ngày 18.1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ còn 5 cầu thủ cho kết quả âm tính, chưa mắc bệnh Covid-19 và HLV Mai Đức Chung vẫn cho số cầu thủ ít ỏi này tập luyện tại Ấn Độ.

Và tất nhiên trong trường hợp các cầu thủ đang còn kẹt lại Tây Ban Nha không kịp cho kết quả âm tính, không đủ điều kiện về y tế để được nhập cảnh vào Ấn Độ, VFF sẽ phải tính đến phương án xấu nhất là đội nữ Việt Nam xin rút khỏi giải.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á và Ban tổ chức giải vô địch châu Á đã thành lập Hội đồng giải quyết và xử lý các sự cố. Vấn đề của đội nữ Việt Nam sẽ được đưa ra bàn bạc.

6 thành viên của tuyển Hàn Quốc mắc Covid-19

Trong khi đó, đối thủ của Việt Nam là tuyển nữ Hàn Quốc cũng đang có 3 tuyển thủ và 3 thành viên trong ban huấn luyện dương tính với virus SARS CoV-2.

Các nữ tuyển thủ Hàn Quốc đã đến trung tâm huấn luyện được 2 tuần và liên đoàn bóng đá nước này rất cẩn trọng trong khâu kiểm soát dịch bệnh khi toàn đội được đưa đến một khu tập luyện riêng biệt ở ngoại ô tại tỉnh Nam Gyeongsang, cách thủ đô Seoul tới 500km.

Trong thời gian thiết lập chế độ "bong bóng", toàn đội sinh hoạt khép kín nhưng vẫn có ca dương tính xuất hiện. Điều này khiến HLV Colin Bell của tuyển Hàn Quốc rất lo lắng. Hiện các thành viên nhiễm bệnh của Hàn Quốc đã được cách ly nhưng không loại trừ khả năng số ca dương tính có thể tăng lên trong thời gian tới.

Hiện đội tuyển này cũng đã lên đường đến Ấn Độ để hội quân và các cầu thủ đang dương tính sẽ di chuyển sau. Tính từ thời điểm clip này được đăng tải, thì chỉ còn 4 ngày nữa trận đầu tiên ở bảng C Hàn Quốc gặp Việt Nam sẽ diễn ra. Việc tiến hành trận đấu hay không vẫn đang bỏ ngỏ.

Sau đây là lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022:

Ngày 21.1, 21 giờ: Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 24.1, 21 giờ: Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 27.1, 15 giờ: Việt Nam – Myanmar

Các mốc trên đã được tính theo múi giờ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.