Xem hai nhóm tàu sân bay Mỹ tập trận chung tại biển Philippines

25/01/2022 06:44 GMT+7

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hôm 23.1 đã cùng với chiến hạm Nhật Bản tập trận ở khu vực biển Philippines từ ngày 17-22.1.

Dẫn đầu cuộc tập trận là 2 siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln, cùng các tàu đổ bộ tấn công USS America và USS Essex.

Bên cạnh đó là các tàu tuần dương USS Mobile Bay và USS Lake Champlain, các tàu khu trục USS Spruance, USS Chafee, và USS Gridley, cùng với 26 máy bay chiến đấu.

Nhật Bản góp mặt trong cuộc tập trận với tàu khu trục JS Hyuga.

Dẫn đầu cuộc tập trận tại Biển Philippines là 2 siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln

hải quân mỹ

Phó đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7, nói việc điều 2 siêu tàu sân bay đến tham gia huấn luyện cùng Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản là để tái khẳng định cam kết của Washington đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đây là cuộc diễn tập lớn nhất kể từ khi Mỹ, Anh và Nhật tổ chức tập trận chung ở phía đông nam đảo Okinawa vào tháng 10.2021.

Ngay sau cuộc tập trận này, hôm 24.1, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln cũng đã bắt đầu các hoạt động diễn tập chung trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động tại Biển Đông từ tháng 2.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.