Mỗi người đều có máy vi tính riêng để làm việc, học hành và giải trí… Cô Duyên, người cùng quê, lên ở nhờ nhà Thành học may đồng thời giúp việc nhà, vốn là một cô gái quê nhưng cũng nhanh chóng lây nhiễm căn bệnh vi tính của gia đình ấy.
Một hôm ông nội, bà nội và chú Út ở quê lên thăm. Thấy cháu trong nhà đứa nào cũng mang cặp kính dày cộp, ông nội đâm ra dị ứng với máy tính…
Gia đình Thành lên kế hoạch “đồng hóa” ông nội, nghĩa là dùng mọi biện pháp (dụ cho coi phim, hát karaoke bằng máy tính, quay phim phát hình trên máy tính, đi ăn trúng thưởng máy tính…) làm cho ông nội hiểu được chức năng và lợi ích của khoa học kỹ thuật.
Tóm lại là làm cho ông Nội phải mê máy tính. Cuối cùng họ đạt được mục đích: đến ngày về, ông Nội và chú Út đã chở theo một cái vi tính về quê…Phim thuộc thể loại tâm lý xã hội hài hước.
Bình luận (0)