Xem Lễ hội hoa phượng đỏ, nhiều người bị móc túi, 'chặt chém'

10/05/2015 13:08 GMT+7

(TNO) Lợi dụng đông người chen lấn ở Quảng trường nhà hát lớn TP.Hải Phòng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) để xem lễ hội, kẻ gian đã trà trộn móc túi lấy điện thoại, ví tiền...

(TNO) Lợi dụng đông người chen lấn ở Quảng trường nhà hát lớn TP.Hải Phòng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) để xem lễ hội, kẻ gian đã trà trộn móc túi lấy điện thoại, ví tiền...

Dân Hải Phòng háo hức xem chương trình nghệ thuật
Người dân Hải Phòng háo hức xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật
tại Lễ hội hoa phượng đỏ - Ảnh: T.Trung

Theo ghi nhận của chúng tôi, nơi tổ chức lễ hội có diện tích khá rộng nhưng số lượng người đến dự rất đông, ước tính có thể lên đến cả trăm ngàn người đổ về từ các quận huyện trên địa bàn thành phố. Chính vì thế, kẻ gian đã lợi dụng tình hình này để trà trộn móc túi.

Chỉ trong tối qua 9.5 có một số người cho biết đã bị mất điện thoại, bóp tiền... khi đến dự lễ hội. Trong đó có cả những phóng viên đang tác nghiệp, đưa tin.

Du khách Đàm Quang Trung đến từ Hà Nội cho biết đã rất cẩn thận cho tay vào túi quần để giữ điện thoại nhưng khi đến chỗ đông người thì bị xô đẩy, kẻ gian đã thừa cơ móc túi lấy mất chiếc điện thoại của anh.

Ngay cả người viết bài này cũng bị kẻ gian móc túi lấy mất chiếc điện thoại di động và 500.000 đồng trong khi đang tác nghiệp tại lễ hội.

Một số nạn nhân khác cho biết dù đã cảnh giác đề phòng chỗ đông người nhưng kẻ gian ra tay rất nhanh nên không kịp phản ứng.

Người dân chen chúc đi xem lễ hội hoa phượng đỏ - Ảnh: T.Trung

Ngoài tình trạng trộm cắp móc túi, tại lễ hội hoa phượng đỏ vẫn còn tình trạng "chặt chém" du khách. Đơn cử, dọc các tuyến đường Cầu Đất, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú, Lạch Tray dẫn vào khu vực trung tâm nhà hát lớn mọc lên rất nhiều điểm trông xe tự phát không có quản lý của nhà nước. Người dân khi gửi xe tại các bãi này đều phải chịu giá cắt cổ từ 20.000 - 200.000 đồng cho một lần gửi đối với xe máy.

Du khách Lê Tấn Phát đến từ Hưng Yên chia sẻ: “Tôi cùng bạn gái xuống Hải Phòng chơi nghe nói có lễ hội hoa phượng đỏ nên vào xem. Khi lấy xe gửi ra đã phải cắn răng trả tiền gửi xe máy với giá 200.000 đồng".

Hay trường hợp của chị Lê Ngọc Anh là người Hải Phòng khi gửi xe tại bãi của Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng cũng bị "chặt chém" tới 20.000 đồng/lần.

Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 4-2015 và kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng đã diễn ra lúc 20 giờ tối 9.5, tại Quảng trường nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sân khấu nhà hát lớn hoành tráng.
Sân khấu nhà hát lớn hoành tráng - Ảnh: T.Trung
Lễ hội do UBND TP.Hải Phòng tổ chức, gồm 2 phần: Chương trình biểu diễn Carnaval và chương trình nghệ thuật. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa ca múa nhạc trình diễn trên sân khấu và trên tuyến đường dài gần 3.000 mét, với sự tham gia của gần 5.000 diễn viên chuyên và không chuyên, các khách mời từ các đoàn nghệ thuật nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.