Xem Meta là 'tổ chức cực đoan', vì sao Nga cấm Facebook, Instagram mà 'tha' WhatsApp?

22/03/2022 13:30 GMT+7

Ngày 21.3, một tòa án Moscow ra phán quyết xem Meta, công ty mẹ của Facebook, là một “tổ chức cực đoan”.

Phán quyết này trao phần thắng về phía các công tố viên Nga, cụ thể là cấm các hoạt động của Meta trên lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, quyết định trên không áp dụng đối với dịch vụ nhắn tin WhatsApp mà chỉ tập trung vào Facebook và Instagram – 2 nền tảng đã bị Nga chặn trước đó.

Tòa án cho biết WhatsApp không bị ảnh hưởng vì nền tảng này “không có khả năng phổ biến thông tin cho công chúng”. Tuy nhiên, người Nga cũng không sử dụng WhatsApp nhiều. Phân tích lưu lượng truy cập Internet di động hôm 21.3 cho thấy Telegram đã vượt qua WhatsApp, trở thành công cụ nhắn tin phổ biến nhất của Nga trong vài tuần gần đây.

Hiện Meta chưa trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng theo hãng tin Interfax, trong phiên tòa ngày 21.3, luật sư của tập đoàn này nhấn mạnh Meta không thực hiện các hành động cực đoan và luôn phản đối nạn bài Nga.

Nga đã cấm Facebook vì nền tảng này đã quyết định hạn chế truyền thông Nga. Trong khi đó, Instagram bị chặn ở Nga sau khi Meta tuyên bố cho phép người dùng ở Ukraine đăng tải các thông điệp kích động bạo lực chống Tổng thống Nga Vladimir Putin và binh lính Nga ở Ukraine.

Từ đó, Meta đã chặn các kêu gọi gây nguy hiểm tính mạng đối với nguyên thủ quốc gia. Meta cũng lưu ý rằng các hướng dẫn của mạng xã hội không nên được hiểu sai là dung túng bạo lực chống người Nga nói chung. Hiện vẫn chưa rõ việc Meta bị xem là “tổ chức cực đoan” sẽ có những ảnh hưởng gì.

Nga gọi công ty mẹ của Facebook là ‘tổ chức cực đoan’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.