Xem nhanh 12h: Đình chỉ thầy giáo bị tố sàm sỡ | Lạ lùng tư vấn tuyển sinh kiểu 'dạy khéo'

Xem nhanh 12h: Đình chỉ thầy giáo bị tố sàm sỡ | Lạ lùng tư vấn tuyển sinh kiểu 'dạy khéo'

10/06/2023 11:46 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 10.6.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Bộ Công thương thanh tra EVN về quản lý và cung ứng điện; Đình chỉ hoạt động giảng dạy với giáo viên bị tố sàm sỡ học sinh; Trường Đại học Quy Nhơn xin lỗi vụ nhân viên tư vấn tuyển sinh “dạy khéo” học sinh…

Trường Đại học Quy Nhơn xin lỗi vụ nhân viên tư vấn tuyển sinh “dạy khéo” học sinh

Ngày 9.6, PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), xác nhận tổ tư vấn tuyển sinh của trường này đã đăng thư xin lỗi trên fanpage Tuyển sinh ĐH Quy Nhơn liên quan đến việc một thành viên của tổ trả lời tư vấn "không khéo", khiến học sinh và cộng đồng mạng phản ứng.

Trường Đại học Quy Nhơn xin lỗi vụ nhân viên tư vấn tuyển sinh “dạy khéo” học sinh

Từ chiều 8.6, nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, hình ảnh về đoạn tin nhắn giữa học sinh và tư vấn viên của fanpage Tuyển sinh ĐH Quy Nhơn.

Theo hình ảnh đoạn tin nhắn được chia sẻ, lúc 12 giờ 52 phút ngày 8.6, một học sinh gửi câu hỏi bằng tin nhắn đến fanpage Tuyển sinh ĐH Quy Nhơn: "Trường mình có xét tuyển thẳng IELTS 6.5 cho các bạn học trường không chuyên không ạ?".

Ngay sau đó, nhân viên tư vấn tuyển sinh trên fanpage trả lời: "Em không nghĩ giờ này các thầy cô cần nghỉ ngơi à?".

Học sinh này nhắn tin xin lỗi: "Em xin lỗi, em đang loay hoay nên không để ý thời gian".

Tuy nhiên, tư vấn viên tiếp tục nhắn: "Em là học sinh trường chuyên mà không biết nghĩ đến người khác à?".

Học sinh lại nhắn tin hỏi thầy cô "có thấy mình đang làm đúng trách nhiệm của một bộ phận tuyển sinh của trường không?". Sau đó, nhân viên tư vấn này tiếp tục "dạy dỗ" học sinh mà không trả lời vấn đề "tuyển thẳng IELTS 6.5" hay không.

Nội dung đoạn tin nhắn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhiều bình luận bày tỏ ý kiến bất bình đối với thái độ của nhân viên tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Quy Nhơn.

Vụ hút mỡ bị thủng bụng, mất 6 lít máu: Niêm phong hồ sơ bệnh án

Liên quan việc một người phụ nữ đi hút mỡ dẫn tới bị thủng bụng, mất 6 lít máu và rơi vào hôn mê, sáng 9.6.2023, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay, đơn vị này đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM.

Đó là bệnh nhân nữ 50 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thanh tra Sở Y tế đã lập tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc.

Vụ hút mỡ bị thủng bụng, mất 6 lít máu: Niêm phong hồ sơ bệnh án

Giải mã hiện tượng 'cầu vồng bao quanh mặt trời' kỳ thú xuất hiện ở Tây Ninh

Hình ảnh về một vòng tròn nhiều màu sắc giống như cầu vồng bao xung quanh mặt trời được cho là xuất hiện tại Tây Ninh trong sáng 9.6.2023 được nhiều người dân địa phương chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của người dân ở khu phố Ninh Lộc (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), đây là lần đầu họ nhìn thấy hiện tượng này. Hiện tượng này xuất hiện vào khoảng 8 giờ sáng 9.6. Thời điểm này nắng vẫn chưa gắt.

Nhiều người chụp lại hiện tượng cầu vồng bao quanh mặt trời và chia sẻ lên mạng, cho biết hiện tượng này kéo dài sau đó hơn 1 tiếng rồi “cầu vồng" này bắt đầu tan dần.

Giải mã hiện tượng 'cầu vồng bao quanh mặt trời' kỳ thú xuất hiện ở Tây Ninh

Anh em ngộ độc botulinum sau khi ăn chả lụa được về quê điều trị

Ngày 9.6.2023, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hai bệnh nhân là anh em ruột (18 và 26 tuổi) bị ngộ độc botulinum đã bắt đầu bước vào giai đoạn nuôi dưỡng nâng cao thể trạng và tập vận động thành bụng.

Sau 20 ngày được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nam bệnh nhân đã được hỗ trợ chuyển về quê và vào Bệnh viện đa khoa Hậu Giang để tiếp tục trị liệu.

Anh em ngộ độc botulinum sau khi ăn chả lụa được về quê điều trị

Lúc chuyển viện, 2 bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được.

Trong đó, người anh thực hiện được một số y lệnh đơn giản, khả năng tự thở vẫn hạn chế. Đây là bệnh nhân có sức cơ khá hơn khi nhập viện nhưng diễn tiến xấu dần, sức cơ yếu, cơ hô hấp yếu.

Người em là bệnh nhân nặng hơn, đến nay tỉnh táo, gọi biết, gật đầu nhưng chưa thực hiện được y lệnh hay vận động đơn giản.

Tuy nhiên, do hiện tại 2 bệnh nhân vẫn đang thở máy kéo dài, quá trình này cần tập luyện có thể từ 2 tháng trở lên. Hiện nay, sinh hiệu hai bệnh nhân đều ổn định.

Vì vậy, nhằm dự phòng các nguy cơ lây nhiễm cũng như thuận tiện cho việc chăm sóc của gia đình, 2 bệnh nhân đã được chuyển viện về bệnh viện địa phương (nơi vẫn có đủ năng lực điều trị giai đoạn còn lại) để tiếp tục điều trị.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.6.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.