Xem nhanh 12h: Lời khai ông trùm sới bạc ‘khủng’ | Diễn biến mới liên quan Apax Leaders

14/04/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.4.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Trùm sới bạc khủng ven đại lộ khai về nghi vấn ‘bảo kê’

Chiều 13.4.2023, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò) cùng với Trần Văn Nghĩa, Phàng A Sám và 43 đồng phạm khác về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” chuyển qua phần tranh tụng.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị HĐXX xử phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trùm sới bạc khủng ven đại lộ khai đã chi 1,8 tỉ để được ‘bảo kê’

Đối với nhóm tội “tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Minh Thành (là bị cáo đầu vụ) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Phàng A Sám bị đề nghị 9-10 năm tù và phạt bổ sung 80 triệu đồng; bị cáo Trần Văn Nghĩa bị đề nghị 7-8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. 22 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 4 đến 8 năm tù và xử phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Đối với 20 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “đánh bạc”, Viện kiểm sát đề nghị các mức án từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù và xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Riêng bị cáo Lê Văn Khấn bị đề nghị xử phạt từ 8-10 năm tù và xử phạt bổ sung 60 triệu đồng về cả hai tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Trước đó, trong phần xét hỏi tại tòa liên quan tới khoản tiền “bảo kê” cho một số cán bộ công an có trong hồ sơ vụ án, bị cáo đầu vụ Nguyễn Minh Thành khai nhận đã nhờ Nguyễn Tấn Lâm (hiện đang bỏ trốn) giúp việc tổ chức đá gà.

Bị cáo Thành khai rằng có biết Lâm có mối quan hệ với một số người ở các cơ quan chức năng nên đã thỏa thuận chi 20% trên số tiền thu xâu và đưa thêm cho Lâm một khoản gọi là “tiền cà phê”.

Về khoản tiền chi bảo kê đưa cho Nguyễn Tấn Lâm, tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Thành khai có tuần đưa cho Lâm 120 triệu đồng, nhưng có tuần khoảng 80 triệu đồng. Tổng cộng bị cáo đã chi khoảng 1,8 tỉ đồng đưa Lâm để bảo đảm sòng bạc được hoạt động trơn tru, không bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Vụ lùm xùm Apax Leaders: Hơn 1.700 người đòi hoàn trả học phí

Chiều 13.4.2023, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thông tin những vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đến nay có 41 trung tâm của Apax Leaders được cấp phép thành lập và hoạt động giáo dục tại TP.HCM. Hiện chỉ có 1 trung tâm đang hoạt động tại địa chỉ 31 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Đồng thời, đến nay đã có 1.717 phụ huynh có đơn yêu cầu Apax Leaders hoàn trả học phí.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi hồ sơ liên quan đến Apax Leaders và chờ kết quả xử lý của Công an TP.HCM.

Vụ lùm xùm Apax Leaders: Hơn 1.700 người đòi hoàn trả học phí

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không mua hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Câu hỏi về tình trạng hàng rong hỗn loạn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ được báo chí đề cập trong buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 13.4.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm tham quan của thành phố, xung quanh có nhiều tuyến đường giao với các đường trung tâm. Đây cũng là cảnh quan đẹp, thu hút nhiều người dân và du khách đến.

"Chúng tôi có ghi nhận tình trạng đậu xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong tại khu vực phố đi bộ", ông Lê Mạnh Hà nói và cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhắc nhở nhưng khi không có mặt lực lượng chức năng thì tình trạng vi phạm tái diễn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không mua hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ASEAN lên án cuộc không kích tại Myanmar

ASEAN hôm 13.4 lên án mạnh mẽ cuộc không kích của quân đội Myanmar nhằm vào nhóm nổi dậy vũ trang khiến dân thường thiệt mạng 2 ngày trước đó.

Thông báo của nước chủ tịch luân phiên ASEAN là Indonesia trên website của ASEAN nêu rõ: "ASEAN lên án mạnh mẽ cuộc không kích được báo cáo gần đây bởi Các lực lượng vũ trang Myanmar tại làng Pazi Gyi, thị trấn Kanbalu, vùng Sagaing của Myanmar, tước đi mạng sống của ít nhất hàng chục dân thường".

Thông báo kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực tại Myanmar, đặc biệt là việc dùng vũ lực đối với dân thường, để tạo ra môi trường có lợi cho cuộc đối thoại quốc gia nhằm tìm giải pháp hòa bình bền vững tại Myanmar.

ASEAN lên án cuộc không kích chết người tại Myanmar

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.