Xem nhanh 12h: Nhạc rác tiếp tục lộng hành | Rà soát chứng chỉ Cambridge giả mạo

Xem nhanh 12h: Nhạc rác tiếp tục lộng hành | Rà soát chứng chỉ Cambridge giả mạo

15/10/2024 12:08 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 15.10.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.10.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 15.10: Nhạc rác tiếp tục lộng hành | Rà soát chứng chỉ Cambridge giả mạo

Rà soát công chức, viên chức dùng chứng chỉ ngoại ngữ của tổ chức 'ma' Cambridge International

Mới đây, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Theo đó, một nhóm đối tượng đã bị phát hiện khi tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo mang tên "Cambridge International".

Theo kết quả điều tra, 2 bị can Lê Văn Vàng (43 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) và Lương Việt Anh (37 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội) đã tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International. Bắt đầu từ năm 2021, nhóm này lợi dụng nhu cầu cần chứng chỉ ngoại ngữ của nhiều người, đặc biệt là cán bộ, công chức.

Xem nhanh 12h: Nhạc rác tiếp tục lộng hành | Rà soát chứng chỉ Cambridge giả mạo- Ảnh 1.

Công an làm việc với Lê Văn Vàng

ẢNH: CANH

Bị can Lê Văn Vàng đã tự nghĩ ra tên "Cambridge International" và liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục - nơi Lương Việt Anh làm Viện trưởng - để tổ chức thi online. Các thí sinh tham gia được kiểm tra 4 kỹ năng, bao gồm nghe, nói, đọc và viết, với hệ thống thi tương tự chứng chỉ quốc tế uy tín như IELTS. Tuy nhiên, tất cả đều là giả mạo.

Nhóm này cũng đã mua lại các trang web để tổ chức thi và phát hành chứng chỉ. Trong quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội thu giữ nhiều tài liệu và con dấu giả. Tổng cộng, nhóm đã cấp khoảng 4.200 chứng chỉ giả với giá từ 2,3 đến 18 triệu đồng mỗi chứng chỉ.

Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra và rà soát, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ từ tổ chức giả mạo này. Nếu phát hiện sai phạm, các cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nhạc rác, MV phản cảm tiếp tục lộng hành

"Nhạc rác", cụm từ chỉ những sản phẩm âm nhạc có nội dung dung tục, phản cảm, đang trở thành vấn đề đáng báo động. Đây cũng là từ khóa của bản tin trưa nay.

Gần đây, 2 rapper Bình Gold và Andree Right Hand có sự kết hợp gây sốc khi tung MV có tên “Đổi tư thế”. MV này hiện có hơn 1,9 triệu lượt xem và đang xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Trending âm nhạc của YouTube.

MV này gây chú ý bởi những ca từ, hình ảnh diễn tả chuyện nhạy cảm, gây sốc. Không chỉ thế, lời của bài hát còn có những đoạn mà cộng đồng mạng cho rằng cổ súy việc sử dụng chất cấm.

Xem nhanh 12h: Nhạc rác tiếp tục lộng hành | Rà soát chứng chỉ Cambridge giả mạo- Ảnh 2.

Hình ảnh trong MV Đổi tư thế của Bình Gold và Andree Right Hand

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều bất ngờ hơn là bên dưới phần bình luận của MV này, ngoài những lời chỉ trích, vẫn có không ít lời khen ngợi từ một số khán giả trẻ, cho thấy nguy cơ tác động sâu rộng đến thẩm mỹ, văn hóa xem nghe về lâu dài của nhiều người trẻ.

Đại diện Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, dựa trên các quy định pháp luật hiện hành như Nghị định 38/2021 và Nghị định 128/2022. Một số trường hợp đã bị xử phạt, như rapper Chị Cả với mức phạt 45 triệu đồng vì ca khúc Censored có nội dung loạn luân, hay nhóm Rap Nhà Làm với MV xúc phạm tôn giáo.

Các sản phẩm "nhạc rác" này tuy gây chú ý trong thời gian ngắn, nhưng sẽ để lại "vết đen" trong sự nghiệp của các ca sĩ, nhạc sĩ. Nhiều nghệ sĩ như Tlinh, Coldzy hay B Ray đã phải gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa sản phẩm của mình sau làn sóng phản đối từ cộng đồng.

Cơ quan quản lý văn hóa đang tăng cường giám sát và xử lý vi phạm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của khán giả.

Lãnh đạo Bộ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng cho biết sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn để có biện pháp mạnh hơn, đảm bảo môi trường âm nhạc trong sạch và lành mạnh cho công chúng.

Nhà vô địch Olympia 2024 nói về ‘chiến thuật giành chuông' và 'xin lỗi cộng đồng chuyên toán'

Ngày 14.10, Võ Quang Phú Đức, quán quân Olympia 2024, đã trở về quê hương Thừa Thiên – Huế trong sự chào đón của gia đình, thầy cô, bạn bè Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Vừa rời khỏi sân bay, chàng trai đã lập tức trở về ngôi trường mình theo học để dâng vòng nguyệt quế và Kỷ niệm chương quán quân Olympia 2024 lên tượng đài Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên Trường THPT chuyên Quốc học Huế để báo công.

Trước đó, Võ Quang Phú Đức đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng điểm là 220 và trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Với hành trình “leo núi” xuất sắc, Phú Đức nhận được vòng nguyệt quế mạ vàng cùng giải nhất trị giá 50.000 USD.

Đức cũng đã có những chia sẻ về ‘chiến thuật giành chuông’ giúp bản thân chiến thắng kịch tính tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Nhà vô địch Olympia 2024 nói về ‘chiến thuật giành chuông' và 'xin lỗi cộng đồng chuyên toán'

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.10.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.