Xem nhanh 20h ngày 18.11: 5 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping | Siêu xe ông Trịnh Văn Quyết rớt giá thảm hại

18/11/2022 19:58 GMT+7

5 VĐV điền kinh Việt Nam dương tính với chất cấm cả mẫu A và mẫu B. Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục hạ giá. Ông Hồ Quang Cua giành giải thưởng 'Thành tựu trọn đời’, mất ‘giải gạo ngon nhất’. 148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm . Lừa đảo thầu vé máy bay, lấy 29 tỉ đồng, chỉ mua vé gần 400 triệu đồng. Sau video Chủ tịch Tập 'phê bình' Thủ tướng Trudeau tại hội nghị G20 , Trung Quốc nói gì? …Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 18.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục hạ giá

Chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng từng thuộc sở hữu của cựu Chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết, đã bị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quy Nhơn thu giữ để siết nợ sau khi ông Trịnh Văn Quyết vướng vào vòng lao lý.

Sau ba lần được mang ra đấu giá, chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng này vẫn chưa có người mua và tiếp tục được mang ra đấu giá lần thứ tư. Đáng chú ý, so với giá khởi điểm lần gần nhất, mức giá khởi điểm lần này đã giảm thêm hơn 282 triệu đồng.

Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục hạ giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp, là đơn vị tổ chức đấu giá chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng, vừa công bố thông tin về phiên đấu giá lần thứ tư đối với tài sản này. Trước đó, phiên đấu giá lần 3 dự kiến diễn ra vào chiều 17.11 đã không thành do không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Công ty Đấu giá Minh Pháp cho biết phiên đấu giá lần thứ tư đối với chiếc xe này sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 25.11.2022. Giá khởi điểm trong lần đấu giá này là hơn 9 tỉ 126 triệu đồng. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá sẽ đặt trước hơn 1 tỉ 825 triệu đồng (tức 20%). Như vậy, so với giá khởi điểm lần gần nhất, mức giá khởi điểm của tài sản đã giảm thêm khoảng 3% (tức hơn 282 triệu đồng).

148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Sáng 18.11, Trung tâm y tế TP.Nha Trang, Khánh Hòa có báo cáo nhanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Ischool Nha Trang. Cụ thể, ngày 17.11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh được chia làm 2 suất, gồm: cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh; bữa ăn xế gồm bánh ngọt.

148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Khoảng 5 giờ sau khi ăn, một số em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần, đến khoảng 22 giờ cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi nhập viện tại các bệnh viện trong thành phố. Đến thời điểm này, đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP.Nha Trang ghi nhận có 148 học sinh Trường Ischool nhập viện.

Lừa đảo thầu vé máy bay, lấy 29 tỉ đồng, chỉ mua vé gần 400 triệu đồng

Lừa bạn, góp tiền thầu vé máy bay, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Trong 3 năm, Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) nói bạn góp 29 tỉ đồng để thầu vé máy bay cho tập đoàn lớn nơi Trang làm việc, nhưng Trang chỉ dùng gần 400 triệu đồng mua vé máy bay. Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của bạn hơn 3,3 tỉ đồng.

Sau video Chủ tịch Tập 'phê bình' Thủ tướng Trudeau tại hội nghị G20, Trung Quốc nói gì?

Sau video Chủ tịch Tập "phê bình" Thủ tướng Trudeau tại hội nghị G20, Trung Quốc nói gì?

Trong video, ông Tập nói: "Mọi thứ chúng ta thảo luận đều đã bị đưa lên mặt báo và đó là điều không phù hợp. Đó không phải là cách thực hiện đối thoại". “Nếu chân thành, chúng ta có thể trao đổi thông suốt với sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thì khó nói trước kết quả", Chủ tịch Tập nói thêm.

Thủ tướng Trudeau đáp lại rằng Canada tin vào việc "đối thoại thẳng thắn, cởi mở và tự do" và dù còn bất đồng thì Canada và Trung Quốc nên hợp tác với nhau. Trước đó, truyền thông đưa tin ông Trudeau đã nêu các "quan ngại nghiêm trọng" về Trung Quốc trong cuộc họp kín giữa hai bên hôm 15.11.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17.11 nói Chủ tịch Tập không chỉ trích Thủ tướng Trudeau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết Bắc Kinh ủng hộ trao đổi thẳng thắn, miễn là được tiến hành trên cơ sở bình đẳng.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 19.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.