Xem nhanh 20h ngày 22.11: Bà trùm khét tiếng Oanh “Hà” sa lưới | Trang Nemo cầu xin tha thứ

22/11/2022 19:58 GMT+7

Học sinh Trường iSchool nhiễm khuẩn Salmonella. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo. Hot girl Trang Nemo chồm đến ôm, định quỳ “xin lỗi” bị hại. Bộ Công an bắt giữ bà trùm Oanh 'Hà'. Nhiều bịch tinh thể trắng trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng. Ca sĩ Hiền Hồ bị hủy show: Đại diện trường đại học nói gì?. Mỹ củng cố quan hệ với Philippines, khẳng định cam kết ‘không lay chuyển’. Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine… Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 22.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Học sinh Trường iSchool nhiễm khuẩn Salmonella

Tối 21.11.2022, Sở Y tế Khánh Hòa đã ra thông báo cho biết kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh. Ngoài ra, kết quả còn ghi nhận một trường hợp kháng với các kháng sinh gồm Gentamicin, Amikacin, Tobramicin.

Học sinh Trường iSchool ngộ độc do nhiễm khuẩn Salmonella

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, tính đến 11 giờ ngày 21.11, các bệnh viện đã tiếp nhận 648 ca bệnh từ Trường iSchool Nha Trang, hiện tại đang điều trị 211 ca, trong đó có 21 ca nặng đang trong tình trạng ổn định.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo

Sau một ngày xét xử, đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Vụ gây thiệt hại 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo

Theo kiểm sát viên, quá trình xét xử và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong vụ án các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng mà đều có tình tiết giảm nhẹ, được ghi nhận cụ thể trong cáo trạng. Ngoài ra, các bị cáo tự nguyện nộp số tiền khắc phục hậu quả nên Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị HĐXX có thể xử phạt các bị cáo dưới khung hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang 30 đến 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Hot girl Trang Nemo chồm đến ôm, định quỳ “xin lỗi” bị hại

Sau 5 ngày nghị án, chiều 22.11, TAND Q.1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo").

Theo HĐXX, phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó, có nội dung tòa yêu cầu làm rõ hành vi gây thương tích, và yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho bà.

Hot girl Trang Nemo chồm đến ôm, định quỳ “xin lỗi” bị hại

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16.11, đại diện Viện KSND Q.1 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; đề nghị bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù.

Mỹ củng cố quan hệ với Philippines, khẳng định cam kết ‘không lay chuyển’

Hãng Reuters ngày 21.11 đưa tin Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Mỹ với Philippines là lâu dài, bền vững và cam kết của Mỹ là “không lay chuyển”.

Phát biểu được đưa ra sau khi Phó tổng thống Harris gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại dinh Tổng thống Philippines ở Manila.

Mỹ củng cố quan hệ với Philippines, khẳng định cam kết ‘không lay chuyển’

Về phần mình, Tổng thống Marcos Jr. cũng nói rằng mối quan hệ giữa 2 nước vẫn vững chắc và quan trọng. Nhà lãnh đạo cho biết ông “không thấy một tương lai của Philippines mà không bao gồm Mỹ”.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.