Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã nói gì khi gặp ở Campuchia?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2022 15:36 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong cuộc gặp ở Campuchia hôm 22.11 đã thảo luận về Đài Loan và khả năng nối lại một số cơ chế hợp tác, theo Reuters.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay Bộ trưởng Austin đã thảo luận về tầm quan trọng của “đối thoại thực chất về giảm rủi ro chiến lược và tăng cường an toàn hoạt động”, theo Reuters.

Ông Ryder cho biết thêm Bộ trưởng Austin đã bày tỏ quan ngại về một số hoạt động của máy bay không quân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Úc trong tháng 6 cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có hành động ngăn chặn một cách nguy hiểm đối với một máy bay giám sát quân sự của Úc ở Biển Đông trong tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa

CHụp Màn hình The Straits TImes

Cuộc gặp nói trên kéo dài khoảng 90 phút, diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Siem Reap, Campuchia. Một quan chức Mỹ mô tả cuộc gặp “hiệu quả và chuyên nghiệp”. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc kể từ khi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 khiến Trung Quốc phẫn nộ, theo Reuters.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho hay hai ông Austin và Ngụy đã có một cuộc thảo luận dài về Đài Loan và nói về việc sẽ tái khởi động - trong những tháng tới - một số cơ chế đã bị hủy bỏ sau chuyến thăm Đài Bắc của bà Pelosi.

Trong cuộc gặp, ông Ngụy đã nói với ông Austin rằng Đài Loan là trung tâm của các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua, theo Reuters. “Việc giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc, không thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp”, ông Ngụy nói trong cuộc gặp với ông Austin.

Ông Ngụy còn nhấn mạnh Mỹ phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và hy vọng nước này có thể áp dụng một chính sách hợp lý, thiết thực đối với Trung Quốc và làm cho mối quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng.

Mỹ củng cố quan hệ với Philippines, khẳng định cam kết ‘không lay chuyển’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.