Xem nhanh 20h ngày 25.8: Bức xúc vì bị truy thu tiền rác từ năm 2021 | Bệnh viện tuyến cuối khi nào hết quá tải

Xem nhanh 20h ngày 25.8: Bức xúc vì bị truy thu tiền rác từ năm 2021 | Bệnh viện tuyến cuối khi nào hết quá tải

25/08/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 25.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Người dân quận 7 bức xúc vì bị truy thu phí vận chuyển rác từ năm 2021; độc đáo lễ hội Nghinh Ông ở Phan Thiết; Pháp bắt giữ CEO Telegram;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 25.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Người dân quận 7 bức xúc vì bị truy thu phí vận chuyển rác từ năm 2021, chính quyền nói gì?

Những ngày gần đây, người dân phường Phú Thuận (quận 7, TP.HCM) được thông báo họ sẽ phải đóng thêm một khoản tiền phí vận chuyển rác thải cho năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022.

Thông báo này thực hiện theo quyết định 1511 ngày 25.5.2022 của UBND quận 7 về việc "triển khai áp dụng mức giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt" trên địa bàn toàn quận.

Hiểu đơn giản, bên cạnh tiền gom rác thì người dân phải đóng thêm một loại phí nữa là phí vận chuyển rác.

Số tiền truy thu đối với mỗi hộ dân là 222.000 đồng/ hộ đối với năm 2021 (tức 18.500 đồng/tháng) và 104.000 đồng/hộ đối với 8 tháng đầu năm 2022 (tức 13.000 đồng/tháng). Tổng số tiền phải đóng là đóng 326.000 đồng/hộ.

Người dân quận 7 bức xúc vì bị truy thu phí vận chuyển rác từ năm 2021, chính quyền nói gì?

Tuy nhiên, nhiều người dân trên địa bàn phường Phú Thuận không khỏi thắc mắc đặt câu hỏi: "Vì sao có tới 2 khoản phí". Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với cả UBND phường Phú Thuận lẫn UBND quận 7 để tìm hiểu, đồng thời liên lạc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM để được cung cấp các lý giải về việc truy thu này.

Xếp hàng khám bệnh từ nửa đêm: Bệnh viện tuyến cuối 'vã mồ hôi' tìm lời giải

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, hiện mỗi ngày Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2 tiếp nhận từ 4.700 đến 4.800 bệnh nhân đến khám, với hơn 1.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú và khoảng 800 - 900 bệnh nhân nội trú. Trong đó, 84% bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành trong cả nước; số lượng bệnh nhân có địa chỉ tại TP.HCM đến khám dao động từ 700 - 750 bệnh nhân/ngày.

Xem nhanh 20h ngày 25.8: Bức xúc vì bị truy thu tiền rác từ năm 2021 | Bệnh viện tuyến cuối khi nào hết quá tải- Ảnh 1.

Bệnh nhân ở các tỉnh thường đến các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM từ 3-4 giờ sáng để xếp hàng bốc số chờ khám bệnh

CHIÊU NGÔ

Xếp hàng khám bệnh từ nửa đêm: Bệnh viện tuyến cuối “vã mồ hôi” tìm lời giải

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Cơ sở 2 đã triển khai nhiều giải pháp để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh như: tổ chức triển khai tiếp nhận và khám bệnh sớm từ 5 giờ sáng; tăng số ca xạ trị bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 22 giờ. Đồng thời, tổ chức mổ ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy.

Tại bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước là Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng người dân đi xe khách từ đêm, đến bệnh viện và xếp hàng chờ đợi từ 3-4 giờ sáng. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện đã mở cửa khu vực đón tiếp tại phòng khám từ 5 giờ 30 hằng ngày để hạn chế cảnh người dân xếp hàng; một số bộ phận, bàn khám có thể bắt đầu từ 6 giờ 30 - 7 giờ sáng. Đồng thời, bệnh viện cũng tổ chức khám bảo hiểm y tế và khám theo yêu cầu tất cả các ngày trong tuần, cả thứ bảy và chủ nhật.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.