Xem nhanh 20h ngày 7.6: Lắt léo những chuyến 'ăn hàng' dầu lậu | Bác sĩ chữa hiếm muộn bị tố lừa đảo

Xem nhanh 20h ngày 7.6: Lắt léo những chuyến 'ăn hàng' dầu lậu | Bác sĩ chữa hiếm muộn bị tố lừa đảo

07/06/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 7.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thâm nhập ‘tổ hợp’ tái chế dầu nhớt lậu; Truy tìm "bác sĩ chữa hiếm muộn" bị tố lừa đảo; Hãng xe Hyundai và KIA bị kiện;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thâm nhập ‘tổ hợp’ tái chế dầu nhớt lậu: Đường đi của dầu lậu

Hằng ngày, có hàng chục lượt xe bồn vào các cơ sở tái chế dầu nhớt thải lậu trên đường Sông Mây 4 (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai) lấy dầu.

Thâm nhập ‘tổ hợp’ tái chế dầu nhớt lậu kỳ 3: Đường đi của dầu lậu

Suốt 1 tháng đeo bám ròng rã, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều biển số xe cũng như đường đi nước bước và thói quen "ăn hàng" của các xe bồn. Từ đó, chúng tôi lần ra các bãi tập kết cho đến nơi tiêu thụ dầu lậu, trong đó lấy hàng thường xuyên, số lượng lớn là Công ty TNHH MTV nhiên liệu sinh học VN (viết tắt Công ty NLSH VN, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Lịch trình lấy hàng của các xe bồn chia làm 3 đợt: khoảng 11 giờ, 17 giờ và rầm rộ từ 19 giờ đến giữa khuya.

Quá trình đeo bám, xe chúng tôi bị nhóm cảnh giới của "tổ hợp" TCDNTL phát hiện, chiếu đèn pin thẳng vào mặt. Mặc dù chúng tôi viện nhiều lý do để rút lui, nhưng nhóm người này cũng cố bám theo hơn 10 phút mới chịu rời đi.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.6

Xác minh clip nghi vấn công an đứng ngoài theo dõi vụ bắt ghen

Ngày 7.6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip được phát trực tiếp gần 46 phút tại KCN Hòa Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long) vào sáng 6.6. Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh được cho là "bắt ghen".

Làm rõ clip công an 'đứng nhìn' nhóm người có dấu hiệu làm nhục cô gái - Ảnh 1.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác

CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 27 phút sau, có một xe tuần tra của lực lượng Đồn Công an KCN Hòa Phú (thuộc Công an H.Long Hồ) đến. Một người mặc cảnh phục bước vào trao đổi vài câu rồi đi ra cùng một chiến sĩ khác, đứng gần đó theo dõi sự việc. Chỉ khi nhóm người này tự giải tán, sự việc mới tạm kết thúc.

Mì vịt tiềm ngon nức tiếng của bà chủ U.60 gốc Hoa cao như ‘siêu mẫu’

Nép dưới bóng những dãy nhà hoài cổ ở số 004 Lô A, Chung cư Xóm Cải ở quận 5, TP.HCM, hàng ăn nhỏ của bà Kiết Băng, hay còn được nhiều thực khách gọi thân thương là tiệm bà Cao, là địa điểm ăn uống ngon có tiếng, được các cư dân ở đây yêu thích với món mì vịt tiềm trứ danh. 

Mì vịt tiềm ngon nức tiếng của bà chủ U.60 gốc Hoa cao như ‘siêu mẫu’

Về tên gọi của quán, theo nhiều thực khách là do ấn tượng với chiều cao vượt trội 1,75 mét của bà Băng. Khi nói về quán, nhiều người chỉ nhớ đến món mì vịt tiềm thơm ngon của bà Cao, chứ không biết tên thật của bà. Vì hẳn với nhiều người sinh ra ở thập niên 60, chỉ số nói trên là rất nổi bật, có thể ví von là “chuẩn” chiều cao người mẫu.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.