Xem nhanh 20h: Phanh phui cách tiến sĩ giả lừa các trường | Diện mạo 'phố Bùi Viện thứ 2' theo đề xuất

Xem nhanh 20h: Phanh phui cách tiến sĩ giả lừa các trường | Diện mạo 'phố Bùi Viện thứ 2' theo đề xuất

02/12/2023 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 2.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cập nhật vụ CSGT cầm cục gạch 'nói chuyện' với tài xế; 'Bay' bạc triệu vì dính nồng độ cồn; Tình tiết mới vụ tiến sĩ giả; Người dân ‘Phố Bùi Viện thứ 2’ theo đề xuất mong mỏi gì;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 2.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ tiến sĩ giả: Thêm nhiều tình tiết khi trường ĐH làm việc với công an

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 1.12, PGS-TS Cao Hào Thi, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết đại diện Công an PA03 đã có buổi làm việc với nhà trường về ông Nguyễn Trường Hải, người sử dụng bằng tiến sĩ giả. Ông Hải đang gây xôn xao dư luận vì bị phát hiện sử dụng bằng tiến sĩ giả và từng làm giảng viên hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Theo PGS-TS Cao Hào Thi, vào tháng 4.2021, ông Hải nộp hồ sơ vào trường ở vị trí giảng viên thỉnh giảng.

Xem nhanh 20h: Phanh phui cách tiến sĩ giả lừa các trường

"Thời điểm đó, trưởng khoa công nghệ thông tin của trường từng quen biết ông Hải khi ông này giảng dạy tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nên đã đề xuất trường tiếp nhận. Giai đoạn này, do dịch Covid-19 bùng phát nên sinh viên học trực tuyến tại nhà. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng để ông Hải hướng dẫn 3 sinh viên làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp và ông Hải chủ yếu hướng dẫn qua online", PGS-TS Thi thông tin.

Sau đó, vào năm 2022, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cũng tiếp tục để ông Hải hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên. Tổng cộng có tất cả 9 sinh viên được ông Hải hướng dẫn.

"Khi trường tiếp nhận hồ sơ (năm 2021), ông Hải nộp bản photo công chứng bằng thạc sĩ chứ chưa có bằng tiến sĩ. Chúng tôi thấy giấy tờ có công chứng đầy đủ nên tin tưởng", ông Thi cho hay.

Người dân ‘Phố Bùi Viện thứ 2’ theo đề xuất mong thoát cảnh kinh doanh tụt dốc

Trong báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa gửi UBND TP.HCM, đơn vị tư vấn đã đề xuất định hướng phát triển khu Bàn Cờ tương tự khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão.

Người dân ‘Phố Bùi Viện thứ 2’ theo đề xuất mong thoát cảnh kinh doanh tụt dốc

Theo đề xuất, khu Bàn Cờ là khu vực có cấu trúc chia ô bàn cờ kết nối tốt với xung quanh. Đặc biệt, tỷ lệ thương mại dịch vụ trong khu vực khá cao, chiếm khoảng 60%. Hệ thống đường giao thông được chia nhỏ đến từng dãy công trình; hệ thống đường hẻm có mặt cắt nhỏ không có vỉa hè, tốc độ giao thông không cao.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh phố chợ Bàn Cờ giới hạn bởi đường Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, có giá trị đặc biệt cao, cho thấy tiềm năng phát triển giống như phố đi bộ khu vực Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện.

Người dân ‘Phố Bùi Viện thứ 2’ theo đề xuất mong thoát cảnh kinh doanh tụt dốc - Ảnh 2.

Nhiều hộ kinh doanh thể hiện sự đồng tình với việc quy hoạch khu Bàn Cờ trở thành phố đi bộ và ẩm thực, tuy nhiên vẫn phải xem xét các khía cạnh liên quan đến đời sống người dân, giao thông và an toàn cháy nổ.

NHẬT THỊNH

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.