Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 408, tài liệu mật lại rò rỉ; Ukraine có thể phản công ra sao?

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 408, tài liệu mật lại rò rỉ; Ukraine có thể phản công ra sao?

08/04/2023 23:30 GMT+7

Ngày 7.4 ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của nhóm quân miền Đông của Ukraine, nói lực lượng Nga ở Bakhmut đang được tăng cường thêm các đơn vị lính dù và bộ binh cơ giới, phần lớn bao gồm các binh sĩ mới được huy động.

Ông Cherevatyi tuyên bố nhiệm vụ chính của lực lượng bảo vệ Bakhmut của Ukraine là làm cạn kiệt khả năng và đánh gục tinh thần của đối phương, trong lúc chờ đợi lực lượng dự bị của Ukraine đang được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới ở nước ngoài và ở Ukraine. Một khi đã sẵn sàng thì chính lực lượng này sẽ đánh bật Nga, ông Cherevatyi tuyên bố như vậy.

Ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thì cho biết tại Bakhmut, “các trận chiến đang diễn ra trên đường phố, nhưng nỗ lực bao vây thành phố của Nga đã thất bại”.

Ở phía ngược lại, hãng tin RIA Novosti của Nga hôm nay công bố hình ảnh các tay súng thuộc công ty an ninh tư nhân Wagner hoạt động ở trung tâm Bakhmut. Theo nguồn tin này, một số đơn vị Wagner đang tiến quân về phía tây thành phố, nơi quân đội Ukraine tiếp tục bám trụ.

Các tay súng Wagner cho biết quân đội Ukraine đã kích nổ phá hủy nhiều công trình ở trung tâm thành phố, trong đó có tòa thị chính, nhằm không cho quân Nga sử dụng làm điểm cao kiểm soát những khu vực lân cận, cũng như cản trở lực lượng Nga treo cờ trên những tòa nhà này.

Còn ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây thành phố Bakhmut. Ông xác nhận lực lượng Ukraine vẫn chưa rút khỏi thành phố này.

Một số tài liệu mật mô tả chi tiết kế hoạch của Mỹ và NATO giúp xây dựng quân đội Ukraine trước đợt phản công chống lực lượng Nga đã được đăng trên mạng xã hội. Và trong hoàn cảnh này, mối quan tâm của Ukraine hiện tại không chỉ là ra sức chuẩn bị cho cuộc phản công dự kiến sắp xảy ra, mà còn tìm cách giữ bí mật cho kế hoạch này.

Mối lo rò rỉ thông tin mật chưa kịp lắng xuống thì một lô tài liệu mật mới trình bày chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ, từ đánh giá liên quan đến xung đột Ukraine, Trung Đông đến Trung Quốc, đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7.4.

Các quan chức Mỹ cho biết quy mô của vụ rò rỉ, có thể lên đến hơn 100 tài liệu, cùng với độ nhạy cảm của chính các tài liệu đó có thể gây thiệt hại nặng nề. Một quan chức tình báo cấp cao gọi vụ rò rỉ là “cơn ác mộng đối với liên minh Ngũ nhãn”, liên minh chia sẻ thông tin tình báo gồm 5 nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ và đang liên lạc với Bộ Quốc phòng nhưng từ chối bình luận thêm.

Hãng tin Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho rằng Nga hoặc các nhóm người thân Nga có khả năng đứng đằng sau vụ rò rỉ này.

Các quan chức Ukraine và các blogger Nga đều cho rằng vụ rò rỉ là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của đối phương nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc phản công mùa xuân mà Ukraine đang lên kế hoạch.

Hiện các quan chức an ninh quốc gia Mỹ vẫn đang cố gắng tìm ra thủ phạm. Một quan chức cho biết có khả năng các tài liệu không đến từ quan chức Ukraine vì họ không có quyền tiếp cận một số kế hoạch cụ thể. Một quan chức khác nói rằng việc xác định cách các tài liệu bị rò rỉ sẽ bắt đầu bằng việc xác định người nào có quyền truy cập chúng.

Thông tấn xã Nga TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “Chúng ta cùng với nước Nga”, nhận định rằng sự gia tăng hoạt động phá hoại của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia là dấu hiệu cho thấy quân Ukraine có lẽ đã sẵn sàng cho cuộc phản công tại đây.

Ông Rogov nói “Ukraine đang triển khai lính đặc nhiệm thực hiện càng nhiều vụ phá hoại càng tốt trước khi giai đoạn chính thức của chiến dịch phản công bắt đầu”. Vì thế, ông Rogov cho biết phía Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm các công sự chống tăng và cài mìn.

Hãng thông tấn TASS hôm 8.4 cũng dẫn lời lãnh đạo Sergei Aksyonov của Crimea cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên thành phố Feodosiya, bờ biển phía đông của Crimea. Trước đó, cố vấn Oleg Kryuchkov của ông Aksyonov thông báo rằng theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosiya trên bờ biển Crimea vào ngày 8.4.

Ông Kryuchkov cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu định cư ở Crimea, nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào. Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.

Chuyển sang thông tin khác. Như quý vị đã biết qua các bản tin trước đây của truyền hình báo Thanh Niên, một số thành viên NATO mới đây đã công bố viện trợ máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Đây là loại chiến đấu cơ cũ có từ thời Liên Xô, nhưng Ukraine có sẵn phi công và hạ tầng kỹ thuật không quân để khai thác loại máy bay này.

Trong số các nước cung cấp MiG-29 cho Ukraine có Slovakia, nhưng việc chuyển giao đã bất ngờ bị chậm lại so với dự kiến. Để giải thích cho sự cố này, Slovakia đưa ra nghi ngờ số máy bay dự định sẽ chuyển cho Ukraine đã bị phía Nga phá hoại.

Ngày 7.4, tại buổi họp báo ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.

Nếu không thay đổi, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow sẽ hủy bỏ thỏa thuận này. Bên cạnh đó, ông Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào để giải quyết cuộc xung đột Ukraine cũng phải tập trung xây dựng nền tảng cho một “trật tự thế giới mới” và lợi ích của Nga phải được cân nhắc.

Hãng tin TASS cũng dẫn lời ông Lavrov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục nhấn mạnh Moscow không bác bỏ khả năng đàm phán, nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải cân nhắc các lợi ích và mối quan tâm của Nga.

Bên cạnh đó, nội dung đàm phán cần tập trung vào các cơ chế để xây dựng nền tảng cho một trật tự thế giới đa cực dựa trên các điều khoản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Nga bác bỏ “một trật tự thế giới đơn cực” do một thế lực bá chủ dẫn dắt.

Trong khi đó, tờ Le Monde nhận định rằng chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thuyết phục được Bắc Kinh thay đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine và về Nga. Và đây cũng là suy nghĩ từ Điện Kremlin sau khi theo dõi sát sao “các cuộc đàm phán quan trọng” giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Sau khi nông dân Ba Lan phản đối vì cho rằng nông sản Ukraine đang “phá giá” thị trường, Bộ Nông nghiệp nước này hôm 7.4 đã thông báo dừng nhập ngũ cốc Ukraine. Bộ trưởng Nông nghiệp Robert Telus nói Ba Lan vẫn cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh, nhưng sẽ giám sát chặt để mặt hàng này không lưu thông trên thị trường trong nước.

Giá ngũ cốc giảm mạnh do ảnh hưởng từ nông sản Ukraine đã khiến nông dân Ba Lan biểu tình, dẫn đến việc bộ trưởng nông nghiệp phải từ chức. Romania và Bulgaria cũng chứng kiến làn sóng bất ổn tương tự, khi nông dân tổ chức biểu tình ở thủ đô và chặn các cửa khẩu biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.