Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 465, quanh Bakhmut còn giao tranh, tổng thống Ukraine nói cần 50 tổ hợp Patriot

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 465, quanh Bakhmut còn giao tranh, tổng thống Ukraine nói cần 50 tổ hợp Patriot

04/06/2023 23:28 GMT+7

Bản tin cập nhật của tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 3.6 cho rằng Nga "có thể kém linh hoạt hơn trong việc phản ứng với các thách thức tác chiến" sau những tổn thất lớn về binh sĩ và vũ khí trang bị khi kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine.

Theo bản tin này, tại khu vực Bakhmut, Nga đang triển khai lại các đơn vị chính quy khi lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi thành phố. Tình báo Anh tuần trước đánh giá dân quân Donetsk đã bắt đầu tiến vào Bakhmut để hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Bên cạnh đó, Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 31 của Nga có thể đã được điều động đến tiếp quản Bakhmut, ngăn quân đội Ukraine đánh thọc sườn.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã giảm sức mạnh so với mức trước xung đột với Ukraine, và khả năng phản ứng của Nga trước những thay đổi bất ngờ trên chiến trường đã chậm lại.

Đánh giá trên được đưa ra hai tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Giới chức Ukraine đến nay vẫn bác bỏ tuyên bố của Nga, nhưng trang tin Kyiv Independent hôm 3.6 dẫn lời các các chỉ huy và binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Bakhmut trong tuần này xác nhận rằng Bakhmut đã rơi vào tay Nga.

Chiến sự đã dịu bớt tại Bakhmut, tuy nhiên những cuộc giao tranh xung quanh thành phố này vẫn tiếp diễn.

Hôm 3.6, tướng David Petraeus, cựu giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), nói cuộc phản công của Ukraine sẽ rất "rất ấn tượng" và có khả năng thành công. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC Radio 4, vị cựu lãnh đạo CIA từ đến Kyiv gần đây cũng định rằng người Ukraine "quyết tâm giải phóng đất nước".

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3.6 tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov cho biết các kế hoạch phản công của Kyiv vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "chưa từng có" trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Igor Zhovkva, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, cho biết Kiv vẫn thiếu vũ khí để có thể tiến hành một cuộc phản công thành công vào mùa hè này.

Ông Zhovkva nói: "Tôi không phải là một quân nhân. Tôi đang làm việc trên mặt trận ngoại giao và nhiệm vụ của tôi là kêu gọi thêm vũ khí, viện trợ và đạn dược. Nếu muốn bắt đầu một cuộc phản công thành công, cần có mọi nguồn lực, bao gồm pháo binh, xe bọc thép và xe tăng, nhưng có lẽ chúng tôi hiện chưa có đủ vũ khí".

Ông Zhovkva thừa nhận Ukraine thiếu các hệ thống phòng không, đồng thời quy trách nhiệm cho các nước châu Âu vì đã không gây đủ sức ép kinh tế lên Nga, quốc gia vẫn thu được lợi nhuận đáng kể từ năng lượng.

Tổng thống Zelensky trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây với báo Wall Street Journal cũng nhấn mạnh yêu cầu được cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Và con số tổ hợp Patriot mà ông Zelensky nói Ukraine cần để bảo vệ cơ sở hạ tầng và binh sĩ là rất lớn.

Quan chức do Nga bổ nhiệm ở bán đảo Crimea hôm nay 4.6 thông báo đã vô hiệu hóa 9 máy bay không người lái (UAV), trong đó 5 chiếc bị bắn hạ, khi chúng tấn công thị trấn Dzhankoi của Crimea.

Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết không có thương vong về người sau sự việc nhưng cửa sổ của một số ngôi nhà bị hư hại. Nga đã chặn đứng các cuộc tập kích bằng cách bắn rơi 5 UAV và gây nhiễu sóng khiến 4 chiếc tấn công trượt mục tiêu.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod, Nga ngày 3.6 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng 2 dân thường đã thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ pháo kích mới mà Nga cho là do quân đội Ukraine tiến hành.

Ông Gladkov trước đó cũng cho biết hơn 2.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực thường bị pháo kích.

Các quan chức Nga trong những ngày gần đây đã cáo buộc Ukraine tăng cường tấn công vào các tỉnh miền nam giáp biên giới Ukraine.

Tuy nhiên Kyiv chưa từng công khai thừa nhận trách nhiệm về các vụ tấn công xảy ra bên trong lãnh thổ Nga.

Cũng trong ngày 3.6, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, cho biết ông sẵn sàng gửi lực lượng đến tỉnh Belgorod, địa phương giáp ranh với Ukraine. Wagner chính là lực lượng xung kích giúp Nga kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, và vừa bàn giao thành phố này lại cho quân chính quy Nga.

Ông Prigozhin viết trên kênh Telegram rằng: "Nếu Bộ Quốc phòng (Nga), trong tương lai gần, không ngăn chặn những gì đang xảy ra ở vùng Belgorod… thì tất nhiên chúng tôi sẽ đến để bảo vệ đất Nga".

Trong khi đó, đêm 3.6 rạng ngày 4.6, Nga tiếp tục tiến hành tập kích đường không bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu của Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv.

Toàn bộ lãnh thổ Ukraine đã được báo động không kích trong gần ba giờ. Kyiv sau đó tuyên bố đánh chặn toàn bộ cuộc tấn công lần này của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.