Xem nhanh: Chiến dịch ngày 358, Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; lính Wagner giảm sức mạnh

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 358, Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; lính Wagner giảm sức mạnh

17/02/2023 23:20 GMT+7

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 17.2 kêu gọi những người dân còn bám trụ ở Bakhmut nhanh chóng sơ tán để tránh cản trở lực lượng phòng thủ.

Phó Thủ tướng Ukraine viết trên Telegram thông điệp nói rằng: "Tôi rất ngạc nhiên khi còn khoảng 6.000 dân thường bám trụ ở đây. Lời kêu gọi của tôi dành cho những người vẫn còn ở Bakhmut: Nếu là công dân yêu nước và tuân thủ pháp luật, hãy sơ tán ngay lập tức".

Bà Vereshchuk cảnh báo dân thường ở lại Bakhmut sẽ đặt chính mình và người thân vào tình thế nguy hiểm, hơn nữa lại như gây khó khăn và cản trở hoạt động chiến đấu của các đơn vị quân đội, cảnh sát Ukraine triển khai trong khu vực.

Thị trấn Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine nhiều tháng qua, do đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng của Kiev tại vùng Donbass. Việc kiểm soát được Bakhmut sẽ cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công các thành phố quan trọng khác ở Donetsk. Trong lúc đó, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Bakhmut vẫn đang tỏ ra rất kiên cường.

Nếu kiểm soát được thị trấn Bakhmut thì đây sẽ là thắng lợi lớn đầu tiên của Nga kể từ mùa hè năm 2022. Một chuyên gia nói với báo Newsweek của Mỹ rằng bản thân Bakhmut không có nhiều giá trị chiến lược, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược. Kiểm soát được Bakhmut sẽ cho phép quân đội Nga tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào những địa điểm quan trọng, chẳng hạn như các thành phố Kramatorsk và Slovyansk ở tỉnh Donetsk.

Đóng vai trò tiên phong trong cuộc tấn công vào Bakhmut là các tay súng thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner. Mới đây, lãnh đạo nhóm Wagner là ông Yevgeny Prigozhin dự báo không thể sớm kiểm soát Bakhmut, mà phải đến tháng 3 hoặc tháng 4. Ông Prigozhin cho rằng tiến triển của chiến dịch phụ thuộc vào việc Ukraine đưa thêm bao nhiêu quân vào cuộc chiến và lực lượng này được trang bị như thế nào.

Trong báo cáo tình báo cập nhật hôm 17.2, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay nhận định có khoảng 40.000 đến 60.000 binh sĩ Nga và tay súng Wagner có thể đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine sau gần một năm qua.

Theo tính toán của tình báo quốc phòng Anh, quân đội Nga và nhóm Wagner đã phải chịu tổng cộng khoảng 175.000 - 200.000 người thương vong từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Tình báo Anh nhận định thương vong của quân đội Nga tại Ukraine tăng đáng kể từ tháng 9.2022, sau khi nước này ban bố lệnh động viên một phần, huy động thêm khoảng 300.000 quân dự bị. Cũng theo báo cáo, con số thiệt mạng cao có thể do điều kiện chăm sóc y tế kém trên chiến trường, cũng như do hỏa lực pháo binh của Ukraine.

Nga chưa phản hồi về thông tin thương vong do tình báo Anh đưa ra. Cả Nga và Ukraine đều không công bố dữ liệu về binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong những tháng gần đây, khi giao tranh đẫm máu diễn ra ở vùng Donbass.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.