Xem nhanh: Chiến dịch ngày 527, bãi mìn làm khó công binh Ukraine; xuồng tự sát liên tục tấn công Nga

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 527, bãi mìn làm khó công binh Ukraine; xuồng tự sát liên tục tấn công Nga

05/08/2023 23:37 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 4.8 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 15 rốc két do Ukraine bắn ra từ tổ hợp pháp phản lực phóng loạt HIMARS và bắn hạ 28 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo Hãng tin TASS, ông Konashenkov còn tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công 6 lữ đoàn của Ukraine ở khu vực Krasny Liman trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong 24 giờ, làm thiệt mạng 70 quân nhân Ukraine, phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu lựu pháo D-20 và một khẩu lựu pháo D-30.

Cũng theo ông Konashenkov, trong khoảng thời gian 24 giờ, máy bay tác chiến, lục quân, tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công 116 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài quân sự ở 142 khu vực.

Ngoài ra, một phát ngôn viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Kherson, thuộc miền nam Ukraine, ngày 4.8 nói rằng các lực lượng Nga đã phá hủy hai chiếc thuyền của Ukraine mang theo lựu pháo D-30 ở khu vực đảo Damansky trên sông Dnieper trong tỉnh, theo TASS.

Những diễn biến này xảy ra sau khi Nga cáo buộc hải quân Ukraine đưa các xuồng không người lái đến gần căn cứ của nước này ở khu vực cảng Novorossiysk để tấn công. Dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công vụ việc và không đề cập đến bất cứ thiệt hại nào, phía tình báo Ukraine lại thông tin rằng một tàu đổ bộ của Nga đã hư hại nghiêm trọng.

Trong những tháng gần đây, Kyiv cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào bán đảo Crimea, trong đó có TP.Sevastopol, nơi đóng vai trò là căn cứ chính của Hạm đội biển Đen của Nga.

Trước đó, cầu Kerch, nối Crimea và lục địa Nga, cũng đã hai lần bị tấn công và dẫn đến một số thiệt hại đáng kể. Mới đây, giới lãnh đạo bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine tấn công và làm hư hại tàu chở dầu gần eo biển Kerch, nơi cầu Crimea bắc qua. Điều này khiến cho giao thông trên cầu bị đình chỉ đến 3 lần chỉ trong một ngày.

Liên quan đến tình hình chiến sự, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4.8 cho biết lực lượng Ukraine đạt được một số bước tiến ở chiến trường miền nam, dù công sự kiên cố của Nga trong khu vực này gây nhiều khó khăn.

Bà Maliar nói lực lượng Ukraine ở miền nam “đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên ở một số nơi và tiến sang tuyến ở giữa”. Quân đội Nga xây dựng ba tuyến phòng thủ ở miền nam Ukraine, mỗi tuyến cách nhau 10-20 km, với số chướng ngại vật và công sự tăng dần.

Bà Maliar tuyên bố quân đội Ukraine “đang chậm rãi và kiên trì tiến lên” ở sườn nam Bakhmut, trong khi lực lượng Nga tấn công ở khu vực phía bắc thành phố.

Thứ trưởng quốc phòng Ukraine cũng cho biết “phần lớn lực lượng Nga đang tập trung gần Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv, khi họ tìm cách giành lại những vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraine tái kiểm soát vào mùa thu năm ngoái”. Chưa thể xác thực các thông tin do vị quan chức Ukraine cung cấp.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 5.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.