Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 199 có gì bất ngờ?

10/09/2022 23:30 GMT+7

Một quan chức thân Nga thừa nhận các lực lượng Ukraine đã chiếm một khu vực lãnh thổ trước đây do Nga nắm giữ ở phía đông và hiện đang dần mở rộng trong một bước tiến “rất sắc bén và nhanh chóng”, sự đột phá có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến.

Tâm điểm của cuộc xung đột trong vài ngày gần đây chính là màn phản công bất ngờ của lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv, đông bắc Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky vào khuya 8.9 cho biết Ukraine đã tái chiếm hơn 1.000 km2 lãnh thổ trong tuần trước, đồng thời công bố một đoạn video mà trong đó các binh sĩ Ukraine tuyên bố đã giành lại thị trấn Balakliia gần TP.Kharkiv.

Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn chủ chốt trong chính phủ của Tổng thống Zelensky, nói trên Twitter rằng cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv đã chứng tỏ họ có thể đẩy quân Nga ra khỏi lãnh thổ, cũng như cho thấy lực lượng Kyiv có thể sử dụng hiệu quả vũ khí phương Tây.

Đây được cho là bước tiến nhanh nhất của một trong hai bên trong cuộc chiến kể từ khi lực lượng Nga từ bỏ cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kyiv hồi tháng 3.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định cuộc phản công bất ngờ ở tỉnh Kharkiv đang “gây ra sự hoảng loạn” ở những khu vực hậu phương của Nga.

Ngoài ra, ISW đánh giá lực lượng Ukraine hiện chỉ cách TP.Kupiansk thuộc Kharkiv khoảng 15km, một điểm giao nhau quan trọng đối với các tuyến đường sắt chính mà Moscow đã sử dụng trong nhiều tháng để tiếp tế cho các lực lượng ở miền đông.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 10.9.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.