Chiến sự ngày 198: Nga ‘gửi quân tiếp viện tới Kharkiv’, Mỹ nói Nga tổn thất lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2022 06:12 GMT+7

Một số hãng tin Nga ngày 9.9 loan tin các lực lượng nước này đang được tái triển khai tới tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine nhằm đáp trả một cuộc phản công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Thị trưởng Ihor Terekhov của thành phố Kharkiv thuộc tỉnh cùng tên ở miền đông Ukraine, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ít nhất 10 người bị thương khi trung tâm thành phố bị trúng tên lửa của Nga trong ngày 9.9, theo Reuters. Ông Terekhov nói rằng tên lửa đã bắn trúng một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em, một trường học và một ngôi nhà.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho rằng cuộc tấn công trên là nhằm trả đũa cho thành công của các lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkiv. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến hành một cuộc phản công ở các khu vực gần đó và giành lại được 20 khu định cư.

Xem nhanh: Ngày 198 chiến dịch quân sự đánh dấu bước lùi lớn của Nga khi Ukraine phản công ở Kharkiv

Đến tối 9.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Trước đó, Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Chiến sự chiều 9.9: Quan chức Kharkiv thừa nhận Ukraine 'đâm thủng' hàng rào phòng thủ Nga

Mỹ nói Nga tổn thất lớn ở Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9.9 nói rằng quyết định của Tổng thống Vladimir Putin gửi quân tiếp viện tới tỉnh Kharkiv cho thấy những tổn thất to lớn mà lực lượng Nga đang phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Ukraine, theo AFP. Ông Blinken đưa ra đánh giá này khi nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Quân nhân Ukraine lái xe bọc thép chở quân ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông vào ngày 7.9

Reuters

Trước đó cùng ngày, các hãng thông tấn Nga đưa tin các lực lượng Nga đang được tái triển khai tới tỉnh Kharkiv để đáp trả một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine. Các hãng tin TASS và RIA Novosti đã chia sẻ video từ Bộ Quốc phòng Nga, trong đó cho thấy sự di chuyển của các khí tài quân sự Nga trên một con đường nhựa.

Trong khi đó, quan chức địa phương Vitaliy Ganchev do Moscow bổ nhiệm phát biểu trên truyền hình rằng “các trận chiến ác liệt” đang diễn ra gần Balakliya, một thị trấn thuộc Kharkiv mà các binh sĩ Ukraine tuyên bố họ đã giành lại vào ngày 8.9.

Ukraine nói đang chiếm lợi thế ở Kharkiv, Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Kyiv

Xem thêm: Chiến sự đến tối 8.9: Ukraine giành lại một phần Kharkiv, Belarus tập trận biên giới

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí hạng nặng Mỹ cung cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.9 tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy một xe chở bệ phóng thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp ở tỉnh Kharkiv.

Trong tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng lực lượng nước này đã phá hủy một lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine, theo Reuters. Đến tối 9.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley hôm 8.9 khẳng định Ukraine đang sử dụng vũ khí hiện đại của phương Tây, gây ra tác động kinh hoàng đối với lực lượng Nga.

Vì sao Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không còn e ngại Nga phản ứng?

“Chúng tôi đang thấy những lợi ích thực tế và có thể đo lường được từ Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí này. Chẳng hạn, người Ukraine đã tấn công hơn 400 mục tiêu bằng HIMARS và những cuộc tấn công đó đã gây ra tác động kinh hoàng", ông Milley nói với các phóng viên sau cuộc họp với hàng chục bộ trưởng quốc phòng tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine nhử tên lửa Nga bằng vật nghi trang hệ thống rốc két Mỹ

NATO kêu gọi cung cấp thiết bị mùa đông cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 9.9 kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Kyiv những thiết bị mùa đông như quần áo, lều và máy phát điện để giúp quân đội Ukraine tiếp tục chống lại lực lượng Nga trong mùa lạnh.

Nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở dưới mức đóng băng đối với phần lớn đất nước Ukraine và nhiệt độ xuống đến -15oC là bình thường, theo Reuters.

"Mùa đông sắp đến và sẽ rất khó khăn, nên chúng tôi cần tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cũng như quần áo mùa đông, lều, máy phát điện và tất cả các thiết bị cụ thể cần thiết cho mùa đông", ông Stoltenberg cho các phóng viên hay sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Brussels.

EU kêu gọi bổ sung kho vũ khí sau khi cung cấp cho Ukraine, NATO tìm nguồn quân phục mùa đông

“Một phần là do quy mô quân đội Ukraine vừa tăng lên quá nhiều, họ cần nhiều loại thiết bị mùa đông hơn, và NATO đặc biệt tập trung tìm cách có thể cung cấp hàng chục nghìn quân phục mùa đông,” ông Stoltenberg cho biết thêm.

Xem thêm: Quan chức EU cảnh báo về kho vũ khí 'cần được bổ sung' sau khi hỗ trợ Ukraine

Chiến sự gây tổn thất lớn cho Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 97 tỉ USD cho Ukraine tính đến ngày 1.6, nhưng Kyiv cần tới 350 tỉ USD để tái thiết đất nước, theo một báo cáo do Ngân hàng Thế giới, chính phủ Ukraine và Ủy ban châu Âu công bố ngày 9.9.

Reuters trích dẫn báo cáo trên cho hay Ukraine đã phải chịu thiệt hại 252 tỉ USD do những gián đoạn về kinh tế và sản xuất, cũng như các chi phí phụ liên quan đến chiến sự. Ngoài ra, việc sơ tán 1/3 tổng số người dân Ukraine do chiến sự được cho là sẽ làm tăng tỷ lệ nghèo đói của nước này lên 21%, từ chỉ 2% trước khi xung đột bùng nổ.

Báo cáo ước tính Ukraine sẽ cần 349 tỉ USD tính đến ngày 1.6, tương đương khoảng 1,6 lần GDP 200 tỉ USD của nước này trong năm 2021, và con số có thể tăng lên khi chiến sự vẫn còn tiếp diễn. Trước mắt, Ukraine cần 105 tỉ USD để giải quyết các ưu tiên cấp bách, chẳng hạn như xây dựng lại hàng nghìn trường học bị hư hại hoặc bị phá hủy và hơn 500 bệnh viện.

Thủ tướng Ukraine lo thời gian nghiêng lợi thế cho Nga

Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết Kyiv cần cam kết từ các nước tài trợ rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp 5 tỉ USD tiền tài trợ mỗi tháng trong suốt năm tới, theo Reuters.

Xem thêm: Nga đạt doanh thu xuất khẩu năng lượng ‘khủng’ trong 6 tháng xung đột với Ukraine?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.