Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 79, Ukraine-Nga giằng co ở 2 mặt trận lớn

13/05/2022 23:30 GMT+7

Trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh phản công ở TP. Kharkiv (đông bắc nước này).

Nhằm hỗ trợ Ukraine kháng cự Nga hiệu quả, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây tiết lộ rằng các quan chức quốc phòng và ngoại giao nước này đang tích cực tìm kiếm mua những loại vũ khí do Liên Xô và Nga chế tạo trên toàn cầu để cung cấp cho Ukraine.

Ông Wallace lý giải rằng vũ khí do Liên Xô chế tạo là lựa chọn tốt nhất cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga vì lực lượng Ukraine đã quen với những khí tài như thế.

Trong bối cảnh xung đột quân sự dữ dội, lượng bom đạn mà hai bên đang sử dụng đang gây ra những thiệt hại rất lớn về nhân mạng và cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cảnh báo rằng các vật liệu nổ sót lại sau chiến sự tại Ukraine sẽ còn ảnh hưởng đến 100 năm sau.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13.5.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.