Xem nhanh: Ngày 202 chiến dịch quân sự, Ukraine muốn thừa thắng xốc tới, xin phương Tây thêm vũ khí

13/09/2022 23:01 GMT+7

Hàng chục thị trấn và làng mạc được Ukraine giải phóng khỏi sự kiểm soát của lực lượng Nga. Tổng cộng Ukraine chỉ mất vài ngày để giành lại kiểm soát hơn 20 thị trấn và làng mạc ở vùng Kharkiv .

Bà Nataliia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine hôm 12.9 cho hay quân Ukraine đã tái kiểm soát các khu định cư ở Vysokopillya, Novovoznesenske, Bilohirka, Sukhyi Stavok và Myrolyubivka. Khu vực này chiếm diện tích 500 km2 của tỉnh Kherson.

Cùng ngày, nhiều hình ảnh và video cho thấy các đơn vị Ukraine đã vượt qua sông Siverskiy Donets và kiểm soát thị trấn Svyatohirsk ở vùng Donetsk.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tuyên bố DPR đã giành được một số thành công ở Donetsk.Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Pushilin cho biết các lực lượng thân Nga đang tích cực hoạt động ở Bakhmut.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar hôm 13.9 nói rằng giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở khu vực phía đông bắc Kharkiv, nhưng các lực lượng Kyiv đang có tiến triển tốt vì có động lực cao và kế hoạch tốt.

Cũng theo bà Malyar, Ukraine đã tái chiếm một trung tâm cung cấp quân sự quan trọng trong cuộc phản công tuần qua.

Ukraine hôm 13.9 cho biết nước này đặt mục tiêu giải phóng toàn bộ lãnh thổ sau khi đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía đông bắc. Đồng thời, Kyiv kêu gọi phương Tây tăng tốc độ cung cấp các hệ thống vũ khí để hỗ trợ cuộc tiến công.

Quân đội Kyiv nói rằng Nga đang pháo kích một số nơi ở khu vực Kharkiv và tấn công xa hơn về phía nam trong khu vực Donetsk, nơi mà Moscow đang cố giữ cho phe ly khai.

Tốc độ tiến quân khá dễ dàng của phía Ukraine ở miền bắc đã khiến một số nhà quan sát hoài nghi, đặc biệt về khía cạnh chiến thuật và năng lực quân sự lâu nay của Nga.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga nhận định rằng việc Moscow rút quân khỏi Kharkiv là do giới chỉ huy quân sự Nga phạm sai lầm, đồng thời kêu gọi Nga điều chỉnh chiến lược.

Hôm 11.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm về vấn đề an ninh tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Tại đây, ông Putin đã cảnh báo các cuộc tấn công thường xuyên của Kyiv có thể gây ra những hậu quả thảm khốc ở nhà máy này. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng Điện Kremlin sẵn sàng làm việc với cơ quan hạt nhân của LHQ để tìm ra giải pháp phi chính trị hóa cho Zaporizhzhia.

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cáo buộc quân đội Ukraine đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực miền đông Donbass bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng hôm 11.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Kyiv có thể thất bại nếu không có sự trợ giúp tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ.

Ông đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Joe Biden và Nhà Trắng, đồng thời khẳng định rằng "Nga có thể thắng trong cuộc chiến này" nếu phương Tây ngừng gửi vũ khí và tiền cho Kyiv.

Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 30 tỷ USD cho Ukraine, lô đạn dược và vũ khí gần đây nhất được công bố vào tuần trước trị giá 675 triệu USD. Ngoài vũ khí, đạn dược và tiền mặt để lấp đầy ngân sách của Ukraine, các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh cũng đang làm việc với Ukraine trong việc lên kế hoạch cho cuộc phản công vào tuần trước ở Kharkiv, theo Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.