Xem nhanh: Ngày 208 chiến dịch quân sự, Tổng thống Zelensky nói phản công tiếp diễn, Donbass, Kherson xúc tiến gia nhập Nga

20/09/2022 23:00 GMT+7

Ngày 19.9, thị trưởng Alexei Kulemzin cho biết đã có 13 người thiệt mạng trong một trận pháo kích tại thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, trong đó có 2 trẻ em.

Quân đội Ukraine tiếp tục nắm giữ các vị trí ở ngoại ô Donetsk, và thành phố đã liên tục hứng chịu các trận pháo kích trong những tháng gần đây.

Trong khi đó tại Kharkiv, các trận pháo kích của Nga đã làm bị thương ít nhất hai người, trong đó có một trẻ em, theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, Oleh Syniehubov. Ông cho hay các tòa nhà dân cư, tòa nhà thương mại và cơ sở hạ tầng cũng bị hư hại do pháo kích.

Ở một diễn biến khác, sau những vụ tấn công vào Crimea, Nga quyết định dời đội tàu ngầm Kilo ra xa khỏi cảng Sevastopol ở bán đảo này. Theo Reuters, quân đội Anh hôm 20.9 cho rằng động thái tái bố trí tàu ngầm này là do khả năng tấn công tầm xa của Ukraine đã tăng lên.

Thống đốc tỉnh Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Bilohorivka và chuẩn bị cho nỗ lực giành lại quyền kiểm soát tỉnh Luhansk. Ngôi làng này chỉ cách thành phố Lysychansk 10 km về phía tây, nơi đã rơi vào tay Nga sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt vào tháng 7.

Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Zelensky đã tỏ ra lạc quan và tuyên bố rằng Nga sẽ thua cuộc trong cuộc chiến này.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ ngày 18.9 cho rằng lực lượng Nga tiếp tục tấn công “vô nghĩa” quanh TP. Donetsk và Bakhmut ở miền đông Ukraine, thay vì tập trung phòng thủ trước đà phản công của Ukraine.

Cuộc phản công của Kyiv đã khiến quân đội Nga rút lui và bỏ lại nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe tăng T-90M, loại xe tăng hiện đại nhất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sau bước tiến nhanh chóng của các lực lượng Ukraine tại miền đông và đông bắc, các vùng ly khai ở vùng Donbass, cùng với vùng Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine vừa có động thái nhằm đẩy nhanh quá trình gia nhập Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây tỏ ra lạc quan về kết quả cuộc xung đột tại Ukraine trước những diễn biến gần đây trên chiến trường. Ông cho rằng Kyiv có thể đánh bại Nga và Mỹ sẽ đồng hành cùng Ukraine “chừng nào còn có thể.

Tuy nhiên, vị tướng hàng đầu Mỹ lại tỏ ra thận trọng và cho rằng Washington và đồng minh nên theo sát những động thái của Moscow vì khó dự đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo sau những thất bại vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.