Xem nhanh: Ngày 369 chiến dịch, Nga siết vòng vây Bakhmut, Ukraine nói chiến thuật tên lửa thay đổi

Xem nhanh: Ngày 369 chiến dịch, Nga siết vòng vây Bakhmut, Ukraine nói chiến thuật tên lửa thay đổi

Thanh Niên
La Vi kịch bản | Thanh Nguyên dựng phim - thumbnail | Tuấn Anh quay phim | Cẩm Tú dẫn chương trình
28/02/2023 23:59 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong khi trả lời báo chí trong ngày 27.2 đã đưa ra bình luận về khá nhiều vấn đề liên quan cuộc xung đột Ukraine. Ông Peskov nói Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện đang tham gia tích cực trong cuộc xung đột này.

Theo ông Peskov, "lực lượng tình báo NATO đang hoạt động chống lại Nga 24 giờ một ngày. Họ cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine để bắn vào quân đội Nga". Ông Peskov nhấn mạnh: "Trên thực tế, NATO đã trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình đã thay đổi. Hiện khối NATO không còn là đối thủ có điều kiện của Nga mà là bên đối địch".

Ông Peskov bác bỏ kịch bản bán đảo Crimea sẽ trở lại Ukraine. Đây là bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Ông Peskov nhắc lại quan điểm rằng Nga sẵn sàng đối thoại để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán như vậy không thể phớt lờ "thực tế mới về lãnh thổ".

Ông Peskov nói Nga sẽ không bao giờ từ bỏ yêu sách của mình đối với 4 khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái. Việc này diễn ra sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Kyiv và phương Tây lên án là giả mạo và bất hợp pháp.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga quan tâm đến kế hoạch hòa bình tại Ukraine do Trung Quốc đề xuất. Nhưng ông nói Moscow ”chưa thấy những điều kiện cần thiết để thực thi kế hoạch đó và tìm giải pháp hòa bình vào thời điểm này".

Ngoài ra, phát ngôn viên Peskov nói Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ tới khi Washington lắng nghe lập trường của Moscow. Ông kêu gọi "phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, thay đổi thái độ với Nga".

Đại diện của Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Một quan chức tình báo của Kyiv nhận định rằng Nga đang có những thay đổi chiến thuật trong việc tập kích tên lửa vào Ukraine.

Về tình hình tại điểm nóng giao tranh Bakhmut, lực lượng dân quân thân Nga ở vùng Donetsk nói các đơn vị thuộc nhà thầu quân sự tư nhân Wagner đang chiến đấu trong nội thành Bakhmut và lực lượng Nga có điều kiện thuận lợi để bao vây thành phố.

Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng, hôm 27.2 nói mọi tuyến đường ra vào Bakhmut đang nằm trong tầm hỏa lực của Nga, nhưng các lực lượng Nga sẽ không vội vàng bao vây hoàn toàn thành phố.

Còn ông Denis Pushilin, người lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng, cho biết tình hình thực địa đã "thay đổi đáng kể" trong những ngày qua và lực lượng Nga đang gặp điều kiện thuận lợi để siết chặt vòng vây quanh Bakhmut.

Giới chức Ukraine không bình luận về những tuyên bố này, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày mô tả tình hình tại Bakhmut ngày càng khó khăn. Còn phát ngôn viên Bộ tư lệnh miền Đông quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi cho hay: "Nhiều trận đánh dữ dội đang diễn ra tại đó. Chúng tôi đang làm mọi thứ để ngăn đối phương tiến quân".

Theo một bài đăng trên Telegram hôm 28.2, thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, nói rằng "bất chấp những tổn thất đáng kể" trong cuộc chiến giành Bakhmut, Nga "đã đưa các đơn vị tấn công Wagner được huấn luyện tốt nhất vào cuộc tấn công, cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của quân ta và bao vây thành phố".

Quân đội Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn để duy trì tuyến liên lạc với thị trấn chiến lược này khi các lực lượng Nga đang dần dần khép gọng kìm từ phía bắc và phía tây thành phố trong những tuần gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.2 cho biết Mỹ đang lên kế hoạch khiêu khích ở Ukraine bằng cách sử dụng chất độc hóa học.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời cựu đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan nói rằng "quân đội Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ông Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga, cáo buộc “thông tin này là ý định của Mỹ và đồng lõa trong việc thực hiện một hành động khiêu khích ở Ukraine bằng cách sử dụng chất độc hóa học"

Ông cũng tuyên bố Nga "sẽ xác định và trừng phạt thủ phạm thực sự". Mỹ chưa lập tức bình luận về cáo buộc này.

Theo một bài báo gần đây trên tờ Wall Street Journal thì đã xuất hiện những nghi ngờ ngày càng lớn trong giới chính trị gia ở Anh, Pháp và Đức rằng Ukraine khó có thể đẩy Nga ra khỏi miền đông Ukraine cũng như bán đảo Crimea, nơi Nga đã kiểm soát từ năm 2014.

Theo bài báo này, Pháp, Đức và Anh đang vạch ra một kế hoạch nhằm tăng cường lòng tin của Ukraine vào sự đảm bảo an ninh từ NATO, từ đó tạo động lực cho chính phủ Kyiv bắt đầu đàm phán với Nga.

Trong một diễn biến khác, trong giới quân sự Đức đang xuất hiện nỗi lo là lực lượng vũ trang Đức đang không được củng cố đúng mức, và hiện chỉ có 1/3 số lượng xe Leopard trong biên chế có thể được xem là sẵn sàng chiến đâu.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27.2 đã bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp vũ khí cho Nga. Thiếu tướng Kyrylo Budanov nói với truyền thông Mỹ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch như vậy đang được thảo luận.

Trước đó, các quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ quan ngại rằng Bắc Kinh đang cân nhắc cung cấp thiết bị sát thương cho Moscow.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu lên những lo ngại của Washington về khả năng cung cấp vũ khí trong một cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc. Đến hôm 26.2, Giám đốc CIA cũng tin rằng Bắc Kinh đang cân nhắc khả năng này.

Khi được hỏi về các nhận định trên của Mỹ, ông Budanov nói: “Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga. Cho đến nay, tôi không nghĩ rằng Nga sẽ đồng ý chuyển vũ khí chó Nga. Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy có thảo luận chuyện đó”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.