Xem nhanh: Ngày 387 chiến dịch, Nga bác phán quyết tòa quốc tế; Ukraine có dễ phản công?

Xem nhanh: Ngày 387 chiến dịch, Nga bác phán quyết tòa quốc tế; Ukraine có dễ phản công?

18/03/2023 23:30 GMT+7

Người phát ngôn không quân Ukraine Yurii Ihnat ngày 17.3 tuyên bố rằng để phản công hiệu quả, nước này cần thêm nhiều hệ thống phòng không tầm xa, máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại sớm nhất có thể.

Ông Ihnat giải thích: "Để phản công thành công, quân đội Ukraine cần ngăn chặn đà tiến công của đối phương, sau đó giành ưu thế trên không. Có thể đạt được điều này nếu Ukraine có các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại để làm chủ vùng trời trên các vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát và làm gián đoạn hoạt động hậu cần cung cấp nhiên liệu đạn dược của đối phương. Sau đó, chiến dịch phản công sẽ thành công".

Cho đến nay, các thành viên lớn nhất của NATO vẫn chưa tính đến chuyện viện trợ các loại máy bay chiến đấu hiện đại phương Tây cho Ukraine. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất cho thấy những thay đổi đáng kể trong chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine, lần lượt Ba Lan rồi Slovakia tuyên bố sẽ cấp các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Cụ thể Ba Lan sẽ chuyển 4 máy bay còn Slovakia là 13 máy bay. 

Giới quan sát cho rằng, động thái của Ba Lan và Slovakia sẽ mở ra khả năng để có thêm một số nước quyết định cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Phía Nga đã nhiều cảnh báo, việc phương Tây cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ và mở ra nguy cơ chiến sự sẽ leo thang nghiêm trọng hơn nữa.

Báo Mỹ Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết Kyiv vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công. Giới chức Mỹ dự đoán Ukraine có thể mở đợt phản công lớn vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đây chính là lý do Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ vũ khí cho Ukraine. 

Tuy nhiên, theo báo Politico, giới chức Mỹ cũng quan ngại rằng Kyiv có thể đang thiếu đạn dược, hệ thống phòng không và binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu để tham gia vào cuộc phản công. Báo này dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên nhận định số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong một năm xung đột qua có thể lên tới trên 100.000 người, bao gồm các những người lính dày dạn trận mạc nhất. Bên cạnh đó, tổn thất tại thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine là rất cao. Các lực lượng Nga đã tấn công vào nơi đây từ tháng 8.2022 và cho đến nay đã kiểm soát được phần phía đông thành phố, và đang tìm cách bao vây hoàn toàn Bakhmut.

Tờ The Washington Post mới đây cũng dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên cảnh báo cuộc phản công lớn theo kế hoạch sẽ gây cho quân đội nước này thương vong cao hơn mức có thể chịu đựng được.

Tiểu đoàn trưởng Anatolii "Kupol" Kozel thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine cho biết ông đã mất nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm và bù vào đó ông chỉ nhận được một lượng lớn lính nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm. Cụ thể hơn, ông nói rằng trong khoảng 500 binh sĩ trong tiểu đoàn của ông thì 100 người đã thiệt mạng, 400 người bị thương.

Sau khi bài báo của The Washington Post được xuất bản, truyền thông Ukraine cho biết Lực lượng tấn công đường không của Ukraine đã bị kỷ luật vì phát biểu không đúng thẩm quyền và đã phóng đại tổn thất của Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết ông Kozel đã bị thuyên chuyển sang mục vị trí ở trung tâm huấn luyện.

Trả lời phỏng vấn đài BBC ngày 17.3, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thừa nhận tình hình hiện nay ở Bakhmut "rất phức tạp về mặt cảm xúc" đối với phía Kyiv vì tổn thất của quân đội Ukraine tại đây.

Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine sẽ chiến đấu ở Bakhmut "lâu nhất có thể" vì nếu để mất thành phố này vào tay các lực lượng Nga thì có thể khiến các thành phố khác gặp nguy hiểm lớn.

Ngoại trưởng Ukraine cũng lưu ý phương Tây hiện chưa chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine kịp thời, trong khi Kyiv cần đạn pháo để chặn đà tiến của Nga ở Bakhmut.

Thưa quý vị, một thông tin rất đáng lưu ý ngày hôm qua là việc Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. ICC cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Nga đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ hành động của ICC.

Ông Vadym Skibitskyi, đại diện Cục Tình báo quốc phòng của quân đội Ukraine, hôm 16.3 nói quân đội Nga đang khẩn trương củng cố phòng thủ tại khu vực Crimea cùng các vùng lân cận để chuẩn bị đương đầu chiến dịch phản công của Ukraine.

Ông Skibitskyi nói lực lượng quân sự tại Crimea đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự cũng được đưa đến nơi đây. Ông Skibitskyi nói Nga đang tập trung khoảng 90 máy bay chiến đấu và 60 trực thăng tấn công tại Crimea. Ông cho rằng việc điều thêm quân về bán đảo Crimea của Nga là động thái tăng cường phòng thủ đơn thuần.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Giới lãnh đạo Nga từ trước đến nay đã nhiều lần khẳng định việc Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea sẽ là hành động vượt qua "lằn ranh đỏ".

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ Nga hôm 17.3, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh "các vấn đề an ninh là ưu tiên hàng đầu đối với Crimea và Sevastopol, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay".

Hãng tin Reuters đưa tin giới chức Mỹ ngày 17.3 thông báo nước này đã nối lại hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái ở khu vực biển Đen.

Cụ thể, chiếc UAV RQ-4 Global Hawk đã có hoạt giám sát ở biển Đen, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ thực hiện nhiệm vụ này với UAV ở khu vực sau vụ việc ngày 14.3.

Trước đó, không quân Mỹ ngày 14.3 cáo buộc các tiêm kích Su-27 của Nga đã có "hành động thiếu chuyên nghiệp" dẫn tới va chạm khiến chiếc MQ-9 gặp nạn.

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ và cho rằng MQ-9 bị rơi là do chuyển hướng đột ngột nên mất kiểm soát. Nga cũng cáo buộc UAV Mỹ vi phạm khu vực hạn chế được khoanh vùng nhằm phục vụ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.