Xem nhanh: Ngày 517 chiến dịch, giao tranh giành giật nhiều nơi; xe tăng Ukraine dùng dầu Nga?

Xem nhanh: Ngày 517 chiến dịch, giao tranh giành giật nhiều nơi; xe tăng Ukraine dùng dầu Nga?

26/07/2023 23:31 GMT+7

CNN dẫn lời các quan chức do Nga bổ nhiệm và các blogger quân sự cho biết các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn ở khu vực Zaporizhzhia.

Ông Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, hôm 26.7 cho biết: "Mặt trận Zaporizhzhia - làn sóng phản công thứ hai của [Lực lượng Vũ trang Ukraine] đã bắt đầu… Đối phương đã gửi lực lượng tối đa để chọc thủng hệ thống phòng thủ Nga".

Ông cho biết sáng 26.7, quân đội Ukraine đã tiến vào các vị trí của Nga gần Robotyne.

Rybar, một blogger quân sự Nga, cũng mô tả tình hình tương tự dọc theo mặt trận phía nam. Blogger này cho biết trận chiến đang diễn ra khốc liệt trong khu vực.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong bản cập nhật sáng 26.7, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội nước này "tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở các hướng Bakhmut, Melitopol và Berdiansk".

Trước đó, tối 25.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này tiến thêm 2 km ở tỉnh Lugansk và kiểm soát làng Sergeevka.

Ngược lại, phía Ukraine nói tình hình ở phía đông nam Bakhmut đang trở nên nguy ngập đối với quân đội Nga phòng thủ tại đây.

Giao tranh dữ dội đã bùng lên từ đầu tháng 6 dọc chiến tuyến khi Ukraine phát động đợt phản công lớn tung vào nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây.

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 210 km2 lãnh thổ từ khi bắt đầu chiến dịch. Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của lực lượng Kyiv hiện nay được đánh giá chậm hơn nhiều so với đợt phản công chớp nhoáng hồi mùa thu năm ngoái.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine phải phát động chiến dịch phản công muộn hơn dự kiến do thiếu vũ khí, đạn dược và nhân lực, nhờ đó Nga có thể thiết lập và củng cố phòng tuyến. Điều này khiến chiến dịch phản công diễn ra chậm do Ukraine "không muốn mất binh sĩ hay chịu tổn thất về vũ khí".

Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine "đã thất bại" và quân đội nước này "chịu tổn thất to lớn đến hàng chục nghìn người vì các cuộc tấn công tự sát". Ông Putin cũng nhận định phương Tây tỏ thái độ thất vọng rõ ràng khi cuộc phản công của Ukraine "tới nay không mang lại kết quả nào".

Lãnh đạo chính quyền ly khai thân Nga ở Donetsk Denis Pushilin ngày 25.7 cho rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 30% số vũ khí phương Tây viện trợ trong giao tranh với Nga.

Theo ông Pushilin, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng với tốc độ chậm hơn so với thời điểm trước cuộc phản công của Kyiv.

Ông cũng cho rằng, ngoài tổn thất về trang thiết bị, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với một thách thức về nhân lực.

Ông nói: "Đối phương vẫn có quân dự bị, mặc dù thực tế là họ dường như chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu tinh thần chiến đấu khi được đưa ra tiền tuyến".

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không, xe bọc thép và máy bay không người lái nhỏ.

Gói viện trợ mới sẽ lần đầu tiên bao gồm các UAV giám sát siêu nhỏ mang tên Black Hornet.

Ngoài ra, gói viện trợ vũ khí bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot và Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASMS), hệ thống phòng không Stinger, thêm đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), xe chở quân bọc thép Stryker và nhiều loại tên lửa khác.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết các đồng minh Kyiv đã cam kết viện trợ 244 triệu USD cùng với các thiết bị đặc biệt cho nhu cầu rà phá bom mìn của nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính vào đầu tháng 12.2022 rằng khoảng 160.000 km2 đất Ukraine cần được kiểm tra về nguy cơ chất nổ. Một ước tính mới đây cho rằng với tốc độ rà phá bom mìn hiện tại, Ukraine có thể phải mất hơn 700 năm để làm sạch vật liệu chưa nổ trên lãnh thổ.

Trong một thông tin khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.7 cho biết ông sẽ không tha thứ cho các hành vi tham nhũng hay phản bội trong các vấn đề quốc gia khi đất nước đang nỗ lực tìm kiếm phương tiện để tự vệ trước quân đội Nga, theo The Guardian.

Ông đã đưa ra lời kêu gọi chống tham nhũng trong bài phát biểu qua video khi hai vụ án nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng: vụ bắt giữ một quan chức tuyển quân bị cáo buộc tham ô hàng loạt và một nghị sĩ bị buộc tội hợp tác với Nga.

Trong bối cảnh bị phương Tây bao vây cô lập, Nga vẫn nỗ lực duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống.  Moscow hôm 25.7 lên án phương Tây đang cố gắng gây sức ép lên các nước châu Phi để buộc họ không tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Nga. Bên cạnh đó, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã đến thăm Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.