Xem nhanh: Ngày 53 chiến dịch, Nga tiếp tục bắn vào Kyiv, sắp kiểm soát Mariupol

17/04/2022 22:42 GMT+7

Hôm nay 17.4 là ngày thứ 3 liên tiếp vùng thủ đô Kyiv của Ukraine bị Nga tấn công bằng tên lửa sau 2 tuần tương đối bình yên.

Ngày 15.4, tên lửa Nga phá hủy 1 nhà máy sản xuất tên lửa Neptune, loại tên lửa hành trình mà Ukraine nói đã bắn trúng kỳ hạm Moskva của Nga ở biển Đen. Đến ngày 16.4, tên lửa Nga lại bắn trúng một nhà máy sản xuất vũ khí khác. Đến sáng nay 17.4, thị trưởng TP. Brovary gần thủ đô Kyiv nói tên lửa Nga đã bắn vào nơi này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã thừa nhận rằng tình hình tại thành phố Mariupol ở miền nam nước này hiện đang “cực kỳ nguy ngập”. Các lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố và dồn số quân Ukraine phòng thủ vào một khu nhà máy luyện kim.

Khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 53, Nhà Trắng cũng xác nhận những chuyến hàng viện trợ quân sự đã bắt đầu đến Ukraine. Trong đợt mới nhất, Mỹ lần đầu tiên sẽ cung cấp các loại vũ khí nặng như trực thăng, lựu pháo, xe thiết giáp.

Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.4.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.