Xem nhanh: Ngày 553 chiến dịch, đơn vị tinh nhuệ Ukraine lộ điểm yếu; UAV bìa cứng diệt máy bay Nga?

Xem nhanh: Ngày 553 chiến dịch, đơn vị tinh nhuệ Ukraine lộ điểm yếu; UAV bìa cứng diệt máy bay Nga?

31/08/2023 23:41 GMT+7

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, ngày 30.8 tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là dấu hiệu cho thấy chiến sự đang "ngày càng dịch chuyển sang lãnh thổ Nga".

Dù không trực tiếp xác nhận Ukraine tiến hành các cuộc tấn công gần đây vào lãnh thổ Nga, ông Podolyak nói Kyiv tuân thủ cam kết không sử dụng vũ khí do các đối tác cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, và chỉ hành động theo nguyên tắc phòng vệ.

Tuyên bố của ông Podolyak được đưa ra sau khi Nga ghi nhận đợt tấn công bằng UAV lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2023, mà truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin tối qua.

Cố vấn Podolyak cũng tuyên bố Ukraine sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi Nga đã “chịu tổn thất đáng kể về mặt chiến thuật" trên các mặt trận. Theo ông Podolyak, sau khi lực lượng Moscow phải chịu tổn thất và buộc phải có những “đánh giá thực tế hơn về tình hình" thì các cuộc đàm phán hòa bình mới có thể bắt đầu.

Về tình hình trên thực địa, theo tờ The Guardian, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết sau khi kiểm soát làng Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia), lực lượng nước này đang tiến về hướng ngôi làng kế cận là Novoprokopivka.

Kyiv vào đầu tuần này công bố đã giành được làng Robotyne và xem đây là bước tiến quan trọng trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 30.8 nói rằng việc kiểm soát ngôi làng Robotyne là thắng lợi chiến lược, mở đường cho lực lượng thọc sâu hơn về phía vị trí lực lượng Nga ở miền nam theo hướng Crimea.

Ông Kuleba nói: "Sau khi mở rộng phạm vi ra các sườn của Robotyne, chúng tôi đang mở đường đến Tokmak và sau cùng là Melitopol và biên giới hành chính với Crimea".

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm để phụ trách tỉnh Zaporizhzhia, bác bỏ thông tin Ukraine đã xuyên qua tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga và chiếm được làng Robotyne.

Ông Balitsky nói lực lượng Nga vẫn đang cố thủ ở phía nam ngôi làng và cảnh báo các khu vực bên ngoài địa danh này sẽ trở thành "ngôi mộ tập thể cho lực lượng vũ trang Ukraine".

Hôm 29.8, tang lễ của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgheni Prigozhin đã được tổ chức lặng lẽ tại St. Petersburg, 6 ngày sau khi ông thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay gần Moscow.

Ông Prigozhin từng nhận được danh hiệu Anh hùng Nga sau khi tập đoàn Wagner dẫn đầu cuộc tấn công giành được thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Đây là danh hiệu cao quý hàng đầu của Nga và những nhân vật nhận được danh hiệu này khi qua đời thường được tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Tuy nhiên, lễ chôn cất Prigozhin chỉ kéo dài khoảng 40 phút với 20-30 người thân, bạn bè tham dự mà không có bất cứ nghi thức quân đội nào.

Hơn nữa, khi tang lễ diễn ra, nghĩa trang cũng được phong tỏa để hạn chế ra vào.

Theo báo Moscow Times dẫn lời 2 quan chức Nga giấu tên, quyết định tổ chức tang lễ ông Prigozhin theo quy mô nhỏ được đưa ra sau các cuộc tham vấn Điện Kremlin và Cơ quan An ninh Nga (FSB).

Hai quan chức này cho biết mục đích của những hạn chế này là nhằm đảm bảo “sẽ không có cuộc tụ tập nào của người dân, lính đánh thuê và những người ủng hộ Wagner, cũng như không có chương trình phát sóng hay hình ảnh nào trên mạng xã hội về tang lễ này".

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản những người ủng hộ đến nghĩa trang để viếng mộ ông, trong khi cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay đang diễn ra và Điện Kremlin khẳng định sẽ xem xét khả năng có mưu toan ám sát.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm 30.8 thông báo đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm thám báo Ukraine xâm nhập tỉnh Bryansk, hạ hai thành viên, bắt 5 người.

Theo phía Nga, nhóm thám báo này gồm thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine, Tổng cục Tình báo Quốc phòng và lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Họ được trang bị súng trường giảm thanh, thiết bị nổ với sức công phá cao, lượng lớn lựu đạn và đạn dược chuẩn NATO, cũng như kính nhìn đêm.

An ninh Nga nói nhóm này có kế hoạch “thực hiện tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng của Nga".

Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Một tổn thất lớn khác đối với Ukraine là việc nước này mất tới 6 phi công ở gần Bakhmut hôm 29.8, mà nguyên nhân có lẽ là do rơi trực thăng.

Trang tin Ukrainska Pravda nói rằng 6 phi công thiệt mạng khi hai trực thăng Mi-8 của Lữ đoàn Không quân lục quân Độc lập số 18 rơi gần Kramatorsk, thành phố chiến lược nằm cách chiến tuyến khoảng 30 km. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine không cho biết hai trực thăng bị bắn rơi hay va chạm trên không trong quá trình di chuyển.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái đang tiếp cận Moscow vào sáng 31.8, thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin cho biết.

Truyền thông Nga đưa tin hơn 40 chuyến bay đã bị hoãn vào sáng cùng ngày tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo của thủ đô, theo một trang web theo dõi chuyến bay.

Các sân bay ở Moscow trong những tuần qua đã phải nhiều lần tạm dừng các chuyến bay do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố.

Trước đó, Nga cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Bryansk phía nam nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng phòng không của Nga đang nỗ lực phát hiện và tiêu diệt các UAV của Ukraine được phóng đến lãnh thổ nước này, dựa trên số lượng đã tiếp cận được mục tiêu.

Trong báo cáo tình hình chiến sự mới nhất, tình báo Anh cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 30.8 là đợt tập kích quy mô lớn nhất vào Nga kể từ khi bắt đầu xung đột, và trong tháng 8 nước này đã phải chịu 25 cuộc tấn công bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Nga có thể đang xem xét lại hệ thống phòng không của mình ở khu vực giữa Ukraine và Moscow để đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công này".

Và trong bối cảnh Kyiv đang đẩy mạnh các chiến dịch trên lãnh thổ Nga, một thiết bị bay không người lái bằng bìa cứng do Úc đang sản xuất được cho là đã xuất hiện trong đàn UAV tấn công cảm tử một căn cứ không quân Nga.

Theo The Guardian, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga của EU đã tăng 40% kể từ đầu xung đột, bất chấp nỗ lực cắt giảm nguồn cung.

Theo phân tích dữ liệu từ Kpler, là công ty Anh chuyên theo dõi giao thương đường thủy và tàu chở nhiên liệu, thì các quốc gia thành viên đã mua hơn một nửa lượng LNG của Nga trên thị trường trong 7 tháng đầu năm nay.

Tây Ban Nha và Bỉ, đóng vai trò là cửa ngõ chính cung cấp LNG cho khối, đã trở thành khách hàng lớn thứ hai và thứ ba của LNG Nga sau Trung Quốc.

Theo nhận định của tổ chức Global Witness, là bên thực hiện phân tích, “các nước EU hiện mua phần lớn nguồn cung LNG của Nga”, giúp Moscow tiếp tục có một nguồn doanh thu quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.