Xem nhanh: Ngày 587 chiến dịch, Ukraine nói đào tạo, vũ khí chưa phù hợp; NATO lo 'cạn đáy' dự trữ

Xem nhanh: Ngày 587 chiến dịch, Ukraine nói đào tạo, vũ khí chưa phù hợp; NATO lo 'cạn đáy' dự trữ

04/10/2023 23:45 GMT+7

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm 3.10 đã bị bãi nhiệm. Diễn biến này xảy ra sau khi Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đẩy Washington đến bờ vực đóng cửa chính phủ một phần - cũng như đến bờ vực vỡ nợ vào đầu năm nay. Hiện vẫn chưa rõ ai là người thay thế ông McCarthy.

Việc ông McCarthy bị phế truất làm tăng thêm sự không chắc chắn về triển vọng viện trợ của Mỹ cho Ukraine, sau khi gói hỗ trợ cho Kyiv bị loại khỏi dự luật viện trợ gần đây của chính phủ Mỹ.

Tờ báo The Guardian cho biết ngay trước khi đảng Cộng hòa lật đổ ông McCarthy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên lạc các đồng minh để trấn an họ về sự hỗ trợ của Mỹ.

Khoản hỗ trợ mới dành cho Ukraine đã bị loại bỏ khỏi một thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa, trong bối cảnh phe Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối.

Chủ tịch Hạ viện tiếp theo có thể hủy bỏ thêm viện trợ cho Ukraine trước khi đề xuất được đưa ra Hạ viện. Và trong khi một số người có khả năng kế nhiệm ông McCarthy ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ Kyiv, thì vẫn có những người khác lại kiên quyết phản đối.

Việc tìm kiếm Chủ tịch Hạ viện mới dự kiến sẽ mất 3 ngày. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby trước đó đã cảnh báo rằng nếu viện trợ mới không được phê duyệt, ngân sách hiện có để giúp Ukraine kháng cự Nga chỉ có thể duy trì được vài tháng. Ông Kirby cảnh báo "thời gian không còn đứng về phía chúng ta nữa" và "việc thiếu hụt nguồn viện trợ sẽ không chỉ gây tổn hại cho Ukraine trên chiến trường mà còn khiến ông Putin nghĩ rằng ông ấy có thể chờ chúng ta thua trước".

Tình hình còn khó khăn hơn khi ở châu Âu, một quan chức cảnh báo rằng phương Tây không còn vũ khí để cung cấp cho Ukraine nữa.

Các quan chức NATO và Anh hôm 3.10 cũng có cảnh báo tương tự. Theo đài CNN, các quan chức này cho biết quân đội phương Tây sắp cạn kiệt đạn dược để cung cấp cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khối tăng cường sản xuất để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.

Đô đốc Rob Bauer của Hà Lan, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và là quan chức quân sự cấp cao nhất của NATO, tại Diễn đàn An ninh Warsaw, cho biết kho dự trữ đạn dược của phương Tây đã cạn.

Trong khi đó, theo CNN, các nhà phân tích cảnh báo rằng kho vũ khí của Mỹ cần phải tiếp tục chuyển giao hết công suất, nếu không thì nỗ lực phản công của Ukraine có thể gặp rắc rối.

Ông Thomas Warrick, thành viên cấp cao không thường trú của Hội đồng Đại Tây Dương, tuần trước cho biết: "Mỹ và các đồng minh đang gửi tới Ukraine nhiều loại đạn dược, nhưng tốc độ sản xuất hoặc giao hàng các loại đạn dược này lại chưa được nhanh như mong muốn".

Ông Warrick cho rằng khi Ukraine phải trì hoãn việc bắt đầu cuộc phản công để chờ nhận thêm đạn dược và thiết bị, Nga đã có thể xây dựng hệ thống phòng thủ và điều này đã làm cản trở đáng kể bước tiến của Kyiv.

Ông viết: “Các lực lượng của Ukraine đã chứng tỏ mình linh hoạt và thích nghi, nhưng họ cần có đủ đạn dược và vũ khí”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.10 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 UAV của Ukraine trên các khu vực biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk vào khuya 3.10.

Trong một bài đăng trên Telegram, bộ cũng cho biết một máy bay của không quân Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập Crimea.

Ukraine đã tăng cường tấn công Crimea trong những tuần gần đây. Hôm 3.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine gần bán đảo.

Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz trong một bài đăng trên Telegram cho biết Ukraine đã bắn đạn chùm vào một số ngôi làng ở khu vực Bryansk phía nam nước Nga.

Ông cho biết một số ngôi nhà bị hư hại và không có thương vong xảy ra.

Reuters không thể xác minh báo cáo trên.

Chính phủ Kyiv chưa có bình luận về cáo buộc.

Ukraine đã nhận được bom chùm từ Mỹ và cam kết chỉ sử dụng chúng để đánh vào nơi tập trung quân Nga.

Các quan chức Nga ở Bryansk và các khu vực khác giáp biên giới Ukraine đã nhiều lần cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích bừa bãi.

Bom, đạn chùm bị cấm ở hơn 100 quốc gia. Loại bom này thường giải phóng một số lượng lớn bom nhỏ hơn có thể giết người trên một khu vực rộng. Những quả không nổ có thể gây nguy hiểm trong nhiều thập niên sau đó.

Ukraine, Ba Lan và Lithuania đã đạt được thỏa thuận chuyển một số biện pháp kiểm tra biên giới đối với ngũ cốc Ukraine từ biên giới Ukraine-Ba Lan sang cảng Klaipeda của Lithuania nhằm tăng tốc độ xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm 3.10 cho biết.

Thỏa thuận đã đạt được trong cuộc họp trực tuyến cùng ngày giữa Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Mykola Solskyi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Robert Telus và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lithuania Kęstutis Navickas.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.