Xem nhanh: Ngày 593 chiến dịch, Mỹ nói đủ sức hỗ trợ Ukraine, Israel; hạm đội Nga 'bỏ' Crimea?

Xem nhanh: Ngày 593 chiến dịch, Mỹ nói đủ sức hỗ trợ Ukraine, Israel; hạm đội Nga 'bỏ' Crimea?

10/10/2023 23:45 GMT+7

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) hôm 9.10 nhận định quân đội Nga đã tiến hành rải mìn tại khu vực các làng Robotyne-Verbove nằm cố gắng kìm chân lực lượng Ukraine trên hướng phản công ở miền nam.

Theo báo cáo của ISW, Nga đã bắt đầu rải lại mìn ở những khu vực mà công binh Ukraine đã rà phá trước đó, nhằm tạo ra bất ngờ chiến thuật cho đối thủ.

Nga đã dành nhiều tháng để lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp nhằm đối phó chiến dịch phản công của Ukraine. Và những bãi mìn mênh mông với mật độ mìn dày đặc là một trong trở ngại lớn nhất cho cuộc phản công của Ukraine.

Những bãi mìn này đã gây tổn thất rất lớn cho lực lượng cơ giới Ukraine trong thời gian đầu phản công. Ukraine sau đó phải thay đổi chiến thuật, mất rất nhiều thời gian để gỡ mìn và tìm cách vượt qua những "phòng tuyến lửa" này để tạo đà phản công.

Trong khi đó, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công chiến thuật ở một số khu vực tiền tuyến bên ngoài Zaporizhia để kéo căng lực lượng và đánh lạc hướng đối phương.

Khi chiến dịch phản công của Ukraine đang ở những tuần quyết định cuối cùng trước khi thời tiết xấu đi vào mùa thu và mùa đông, gây cản trở hoạt động quân sự của đôi bên, thì Kyiv lại nhận tin không vui vì Mỹ chưa thế thông qua ngân sách viện trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đưa ra những giải pháp mới để đảm bảo Ukraine vẫn được hỗ trợ trong mùa đông khó khăn trước mắt.

Các nguồn tin từ Nga và Ukraine đều cho biết điều kiện thời tiết xấu đang ảnh hưởng đến hoạt động của cả 2 bên. Đại tá Oleksandr Shtupun, Người phát ngôn của Nhóm Tavriia của Lực lượng Ukraine, nói rằng hoạt động của máy bay không người lái và máy bay Nga đã giảm trong những ngày gần đây do thời tiết xấu.

Nguồn tin từ Nga nói rằng điều kiện thời tiết xấu đi ở mặt trận Bakhmut và Zaporizhia đang ảnh hưởng đến các hoạt động tấn công của Ukraine cũng như các nỗ lực trinh sát trên không của Nga.

Đại úy Illia Yevlash, phát ngôn viên Nhóm phía Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng cho biết thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay không người lái và máy bay nhưng sẽ không ngăn được cuộc phản công của Ukraine.

Trở lại với vấn đề viện trợ cho Ukraine thì cuộc xung đột đang nổ ra khốc liệt tại Trung Đông giữa lực lượng Hamas và Israel cũng đang khiến Mỹ phải bận tâm. Israel đã đưa ra những yêu cầu cho Mỹ hỗ trợ về vũ khí đạn dược và trang thiết bị, có thể sẽ đặt Washington vào một tình thế khó khăn.

Và như để trấn an trước những quan ngại đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra tuyên bố là Mỹ chẳng những có đủ sức để tiếp tục hỗ trợ cho cả Ukraine và Israel cùng lúc, mà còn có thể vẫn đảm bảo duy trì trạng thái sẵn sàng quân sự của mình trên toàn cầu.

Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng và chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga, có nhiều đồn đoán về việc hai nước này đã đạt được thỏa thuận buôn bán vũ khí. Mới đây, hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố cho thấy hoạt động đường sắt tăng mạnh dọc biên giới Nga-Triều Tiên càng làm đồn đoán trên có thêm sức nặng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bất ngờ cách chức tướng Ihor Tantsyura, tư lệnh Phòng vệ Lãnh thổ, lực lượng quan trọng trong nỗ lực đối phó chiến dịch của Nga.

Giới chức Ukraine hôm 9.10 công bố sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky phê duyệt, trong đó miễn nhiệm tướng Ihor Tantsyura khỏi vị trí tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và bổ nhiệm tướng Anatoliy Barhylevych làm người thay thế.

Lý do dẫn tới quyết định này không được tiết lộ.

Ở một diễn biến khác, theo hải quân Ukraine và các nhà phân tích, các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy nhiều tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga neo đậu tại cảng Sevastopol, Crimea hiện đã được chuyển đến cảng Novorossiysk của Nga sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol trong vài tuần qua.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã tới Bucharest để hội đàm với người đồng cấp Romania Klaus Iohannis.

Ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh, các biện pháp tăng cường phòng không của Ukraine và mối quan hệ với các đối tác khác.

Sau khi xung đột nổ ra, hơn 4,5 triệu người đã chạy trốn qua biên giới sang Romania. Trong số đó, hơn 220.000 người vẫn ở đây và được cấp chế độ tị nạn hoặc bảo vệ tạm thời, theo số liệu của LHQ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.