Xem nhanh: Ngày 65 chiến dịch của Nga, Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự Ukraine

29/04/2022 23:21 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay cho hay tổng thiệt hại đối với Ukraine sau 64 ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đã lên đến khoảng 600 tỉ USD.

Hơn 11,5 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, trong đó khoảng 5 triệu người ra nước ngoài và 95% số này muốn quay lại quê hương. Do đó, Tổng thống Zelensky nói cần gấp rút chuẩn bị kế hoạch tái thiết Ukraine, nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường ở những vùng từng xảy ra xung đột.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đến Kyiv hôm 28.4 để gặp Tổng thống Zelensky. Một phần quan trọng trong cuộc thảo luận giữa cả hai là tập trung vào việc sơ tán dân thường Ukraine mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở TP.Mariupol.

Trong hai tháng qua, góp phần không nhỏ giúp Ukraine kháng cự lực lượng Nga chính là các hỗ trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh phương Tây. Hồi tháng 3, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản ngân sách lên đến 3,5 tỉ USD cho mục đích này. Nhưng mới đây, Tổng thống Joe Biden nói gói ngân sách đó đã gần cạn kiệt, và đề xuất quốc hội Mỹ chấp thuận một “ngân sách chiến tranh” khổng lồ mới để tiếp tục hỗ trợ Kyiv.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.