Tổng thống Biden muốn có 'ngân sách chiến tranh' 33 tỉ USD cho Ukraine

29/04/2022 12:28 GMT+7

Hôm 28.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị quốc hội thông qua khoản ngân sách 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine, cũng như cho các công cụ mới để bòn rút tài sản từ các nhà tài phiệt Nga .

Trong nỗ lực tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga có dấu hiệu tăng cao chưa từng thấy, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị quốc hội Mỹ cung cấp ngân sách 33 tỉ USD để hỗ trợ Kyiv.

Nếu được thông qua, đây sẽ là bước nhảy vọt về viện trợ quân sự cho Ukraine từ Mỹ. Trong số 33 tỉ USD này có hơn 20 tỉ USD vũ khí, đạn và các hỗ trợ quân sự khác; cũng như 8,5 tỉ USD hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính phủ Ukraine và 3 tỉ USD viện trợ nhân đạo.

Cam kết hỗ trợ mới nhất của ông Biden được đưa ra khi Nga cảnh báo phương Tây không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nước này.

Moscow cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang phá hoại an ninh châu Âu bằng cách công khai kích động Ukraine tấn công Nga.

Ngoài đề nghị khoản viện trợ 33 tỉ USD, Tổng thống Biden cũng muốn có khả năng tịch thu tiền từ giới tài phiệt Nga để trả chi phí chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.