Chiến sự Ukraine ngày thứ 64: Nga tăng sức ép lên miền Đông, cảnh báo phương Tây

29/04/2022 06:00 GMT+7

Nga tiếp tục đưa ra một loạt cảnh báo và đe dọa trước việc phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong lúc lực lượng Nga tăng cường tiến công ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng ở thành phố Lyman, tỉnh Donetsk thuộc miền Đông Ukraine vào ngày 28.4

reuters

Miền Đông căng thẳng

Theo Reuters, Bộ tổng tham mưu Ukraine ngày 28.4 cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía đông và một loạt khu vực đã bị pháo kích.

Ukraine cũng thông báo hiện Nga đang nhắm vào khu vực gần các thị trấn Slobozhanske và Donets, dọc theo tuyến đường cao tốc chiến lược nối thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, với thành phố Izyum đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tỉnh trưởng Kharkiv nói các lực lượng Nga đang tập trung hỏa lực từ Izyum, nhưng quân đội Ukraine đang giữ vững phòng tuyến.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hiện ​​một số lực lượng Nga đang rời thành phố Mariupol, nơi đã bị Nga bao vây trong nhiều tuần, và tiến về phía tây bắc tới Zaporizhzhia. Quan chức này cũng nhận định việc Nga liên tục không kích thành phố cho thấy Mariupol vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga như Moscow tuyên bố cách đây một tuần.

Nổ tại Kyiv trong lúc Tổng thư ký LHQ đến thăm

Quan chức này còn nói rằng Nga hiện đã phóng hơn 1.900 tên lửa vào Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự.

Nga gặp vấn đề hậu cần

Quan chức này cũng đánh giá rằng các kết quả Nga đạt được ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, là “chậm và không đồng đều”. Nguyên nhân một phần là do Ukraine vẫn kháng cự quyết liệt và các vấn đề hậu cần của Nga.

Cả hai bên đều giành được và mất quyền kiểm soát một số khu vực, quan chức này cho biết và nói thêm rằng Nga hiện có 92 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn ở Ukraine, tăng so với con số 85 của tuần trước.

Tuy nhiên, quan chức này cũng nói rằng "những thách thức về hậu cần và duy trì lực lượng" tiếp tục ngăn cản lực lượng Nga tiến sâu hơn "vài km vì họ không muốn cách nhóm hậu cần quá xa”.

Nga thu gấp đôi tiền xuất khẩu năng lượng trong 2 tháng bất chấp cấm vận

Ngoài ra, các lực lượng Nga vẫn đang phải đối mặt với “các vấn đề về tinh thần và sự gắn kết”, đặc biệt là khi họ đang sử dụng lính nghĩa vụ để củng cố các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn được triển khai tới Donbass.

Tổng thống Biden đề xuất Mỹ chi 33 tỉ USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28.4 đã đề xuất quốc hội cấp 33 tỉ USD cho Ukraine. Trong đó, hơn 20 tỉ USD sẽ được chi cho vũ khí, đạn dược và các gói hỗ trợ quân sự khác. 8,5 tỉ USD sẽ được dùng để hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính phủ Ukraine và 3 tỉ USD được Washington dùng để viện trợ nhân đạo và an ninh lương thực.

Ông Biden cũng muốn quốc hội thông qua các công cụ pháp lý mới để Washington hỗ trợ Ukraine. Ông đã đề nghị các nghị sĩ cấp thêm quyền hạn cho chính quyền Mỹ. Nhờ đó, các quan chức Mỹ có thể thu giữ nhiều tài sản của các nhà tài phiệt Nga hơn rồi chuyển số tiền đó cho Ukraine.

Xem thêm: Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi 33 tỉ USD để viện trợ Ukraine

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ở Ukraine bước qua ngày 64, Nga vẫn bán được nhiều dầu khí

Tổng thư ký LHQ thăm Borodianka, Irpin và Bucha

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 28.4 đã đi thăm một loạt thị trấn và làng mạc ở ngoại ô Kyiv, nơi lực lượng Nga bị cáo buộc giết hại dân thường, như Borodianka, Irpin và Bucha. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Guterres tới Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Sau khi thăm các thị trấn ở ngoại ô Kyiv, ông Guterres sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến đi Ukraine của ông Guterres diễn ra sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 26.4.

Xem thêm: Tổng thư ký LHQ thăm nơi Nga bị tố thực hiện 'tội ác chiến tranh'

Anh đánh giá ra sao về sức mạnh Hạm đội biển Đen sau khi mất kỳ hạm Moskva?

NATO tuyên bố hỗ trợ Ukraine lâu dài

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28.4 tuyên bố liên minh này sẵn sàng ủng hộ lâu dài Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm cả việc giúp Kyiv chuyển từ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí và hệ thống hiện đại của phương Tây.

Ông Stoltenberg cũng nói phương Tây sẽ tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua các biện pháp trừng phạt và viện trợ kinh tế cũng như quân sự cho Kyiv để nhà lãnh đạo này chấm dứt hoạt động quân sự tại Ukraine.

Xem thêm: NATO tuyên bố hỗ trợ Ukraine trong xung đột 'dài hạn' với Nga

Nga đe dọa phương Tây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28.4 cáo buộc phương Tây công khai kêu gọi Ukraine tấn công Nga. Bà Zakharova cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công. Bà Zakharova nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang bị phương Tây lợi dụng và đề nghị phương Tây dừng thách thức sự kiên nhẫn của Nga, theo tờ The Guardian.

Mỹ lo cạn kho tên lửa Stinger vì cung cấp cho Ukraine

Trước đó, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố việc lực lượng Ukraine tấn công lực lượng hậu cần của Nga là hợp pháp, nhưng họ không thể dùng vũ khí Anh.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine đến chiều 28.4: Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-24, cảnh báo phương Tây

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.