Chiến sự Ukraine trưa 20.4: Nga đề nghị tạm ngừng bắn, Ukraine nhận thêm vũ khí

20/04/2022 12:41 GMT+7

Một loạt các nước phương Tây đã tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine sau khi Nga ra tối hậu thư để lực lượng Ukraine đang cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal ra đầu hàng.

Một chiếc xe buýt cháy rụi trước tòa chung cư bị hư hại ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine ngày 19.4

reuters

Phương Tây tăng cường gửi vũ khí cho Ukraine

Reuters đưa tin Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh ngày 19.4 thông báo sẽ gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết "liên tục cung cấp hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo" cho Ukraine. Cam kết được đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của Pháp, Anh, Đức, Romania, Ba Lan, Ý, Canada, Nhật Bản và Ủy ban châu Âu.

Ukraine được các nước đồng minh Mỹ cung cấp linh kiện máy bay chiến đấu

Sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris JohnsonThủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cam kết sẽ chuyển vũ khí cho Ukraine.

Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ gửi pháo hạng nặng. Trong khi đó, Tổng thống Biden dự kiến ​​công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine trị giá khoảng 800 triệu USD trong những ngày tới.

Nếu gói hỗ trợ này được thông qua, tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2 sẽ vượt hơn 3 tỉ USD.

Cùng ngày 19.4, Lầu Năm Góc cũng thông báo Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu và các bộ phận máy bay để củng cố lực lượng không quân của nước này.

Theo hãng thông tấn TASS, phản ứng trước các tuyên bố của phương Tây, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky ngày 19.4 nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ phá hủy thiết bị quân sự lỗi thời do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Mỹ, EU đồng ý áp thêm cấm vận lên Nga

Thêm lệnh trừng phạt Nga

Canada ngày 19.4 cho biết nước này đang áp lệnh cấm vận với 14 cá nhân liên quan đến Nga, bao gồm cả hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đầu tháng này, Mỹ và Anh đã tuyên bố cấm vận các con gái của ông Putin - hai bà Katerina Vladimirovna Tikhonova và Maria Vladimirovna Vorontsova.

Cùng ngày 19.4, Lực lượng tuần duyên Hy Lạp thông báo nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu của Nga ở ngoài khơi đảo Evia theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

Đầu tháng này, EU đã cấm các tàu mang cờ Nga đến các cảng của 27 quốc gia trong khối. Tàu Pegas có trọng tải 115.500 tấn mang cờ Nga và chở theo 19 thành viên thủy thủ đoàn người Nga.

Đại sứ quán Nga tại Athens, thủ đô Hy Lạp, cho biết trên Twitter rằng họ đang xem xét vụ việc và đang liên hệ với các nhà chức trách Hy Lạp.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington hoan nghênh những nỗ lực của Hy Lạp trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt "được khởi xướng để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine".

Một quan chức tuần duyên Hy Lạp cho biết số dầu trên con tàu không bị tịch thu. Vẫn chưa rõ ai là người đã thuê chuyến tàu này, nhưng con tàu do công ty Nga Transmorflot quản lý. Transmorflot chưa bình luận về vụ việc này.

Vũ khí phương Tây sẽ gặp khó khăn gì trong chiến sự Ukraine?

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đình chiến

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 19.4 đã lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và kêu gọi đình chiến trong 4 ngày để đánh dấu Tuần thánh của Chính thống giáo.

Cùng ngày 19.4, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã nhóm họp lại để thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraine và các nước láng giềng. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney đã chỉ trích Nga và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Xem thêm: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án Nga, kêu gọi đình chiến trong 4 ngày

Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine ở Mariupol ra hàng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ ngừng bắn tại Mariupol từ lúc 14h ngày 20.4 theo giờ Moscow (tức 18h cùng ngày tại Việt Nam) và phía Nga sẽ đảm bảo "mạng sống" cho những ai đang cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal ra hàng.

Trước đó, Nga đã đưa ra tối hậu thư mới tại Mariupol. Theo đó, bắt đầu từ 18h ngày 19.4 (theo giờ Việt Nam), lực lượng Ukraine có tổng cộng hai tiếng để rời nhà máy Azovstal trong tình trạng không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, không binh sĩ Ukraine nào ra hàng, theo Reuters.

Nga tiếp tục ngừng bắn gọi hàng tại cứ điểm cuối cùng của quân Ukraine ở Mariupol

Xem thêm: Nga đề nghị ngừng bắn tạm thời ở Mariupol, kêu gọi binh sĩ ra hàng

Chỉ huy lính thủy đánh bộ ở Mariupol cầu cứu

Sau tối hậu thư mới nhất của Nga, chỉ huy Serhiy Volyna từ Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 36, đang cố thủ tại nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol, ngày 20.4 viết trên Facebook kêu gọi sự giúp đỡ vì đang bị Nga áp đảo về quân số. Ông Volyna còn kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới dùng các thủ tục đưa họ đến lãnh thổ của một nước thứ 3.

Xem thêm: Chỉ huy lính thủy đánh bộ ở Mariupol nói gì sau tối hậu thư mới của Nga?

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.