Tổng thống Biden không thăm Ukraine, chuẩn bị họp với đồng minh về cấm vận Nga

19/04/2022 12:43 GMT+7

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kyiv , nhưng sẽ họp với các đồng minh về tình hình Ukraine vào ngày 19.4.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington

reuters

Theo AFP, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp với các đồng minh vào ngày 19.4 sau khi Ukraine thông báo Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự và đang tiến công mạnh tại khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

Một quan chức cho biết cuộc họp "là một phần trong việc phối hợp thường xuyên với các đồng minh và đối tác để hỗ trợ Ukraine”. Nhà Trắng thông báo "các nỗ lực để buộc Nga phải chịu trách nhiệm” cũng sẽ được thảo luận trong cuộc họp.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã gây sức ép lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp các gói viện trợ khác.

Tổng thống Biden không thăm Ukraine, chuẩn bị họp với đồng minh về cấm vận Nga

Khi được hỏi liệu các biện pháp cấm vận mới có sớm được công bố hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18.4 cho biết Washington sẽ "tiếp tục gia tăng các biện pháp cấm vận tài chính và kinh tế với Nga cho đến khi Moscow ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine".

Thông báo về cuộc họp của Tổng thống Biden với các đồng minh được đưa ra sau khi Nhà Trắng ngày 18.4 cho biết ông Biden không có kế hoạch thăm Kyiv.

"Tổng thống không có kế hoạch đến đó. Tôi muốn nhấn mạnh điều này", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu.

Trước thông báo này, một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu đã thực hiện chuyến đi đến Kyiv và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lầu Năm Góc sẽ huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ

Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Biden sẽ tạo ra thách thức an ninh phức tạp hơn. Mỹ cho biết thay vào đó, họ muốn cử một quan chức cấp cao, rất có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đến Kyiv.

Tuần trước, Tổng thống Biden đã gây xôn xao khi nói “có” lúc được một phóng viên hỏi về việc có định đến Ukraine hay không. Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng lại trả lời rằng "chúng tôi đang đưa ra quyết định".

Ngày 18.4, người phát ngôn Psaki nói rõ rằng "nếu có ai đó sẽ đi Ukraine... chúng tôi sẽ không xác định đó là ai và khi nào điều đó diễn ra vì lý do an ninh".

Bà Psaki cũng cho biết Mỹ hy vọng có thể mở lại đại sứ quán ở Kyiv, dù bà không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc này.

"Đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi. Rõ ràng việc có sự hiện diện ngoại giao trên tại đó là rất quan trọng", bà Psaki nói.

Ông Putin "chiến dịch trừng phạt kinh tế chớp nhoáng của phương Tây đã thất bại"

Tổng thống Zelensky của Ukraine đã liên tục thúc giục ông Biden thể hiện sự ủng hộ đối với Kyiv. Trong một cuộc phỏng vấn được CNN phát sóng vào ngày 17.4, ông Zelensky đã nói "Tôi nghĩ" ông Biden sẽ đến thăm "nhưng tất nhiên đó là quyết định của ông ấy và điều đó phụ thuộc vào tình hình an toàn".

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.