Chiến sự Ukraine ngày thứ 39: Odessa hứng tên lửa

04/04/2022 05:50 GMT+7

Giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở Ukraine , với các nhà máy lọc dầu, đặc biệt là ở thành phố cảng Odessa , đang trở thành mục tiêu mới nhất.

Lính cứu hỏa tại một nhà máy lọc dầu bốc cháy sau khi trúng tên lửa ở Odessa, Ukraine ngày 3.4

reuters

Các nhà máy lọc dầu bị không kích

AFP đưa tin các cơ sở hạ tầng quan trọng tại thành phố cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen đã hứng một loạt cuộc không kích vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3.4. Người dân nơi đây đã chứng kiến những làn khói đen dày đặc cuồn cuộn bao trùm thành phố vào sáng sớm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã nhắm vào một nhà máy lọc dầu và ba cơ sở lưu trữ nhiên liệu bằng "tên lửa phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao". Nga cũng tuyên bố các kho dầu này là nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Ukraine.

Điểm tình hình Ukraine sáng 4.4: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán nối lại nhưng Nga chưa lạc quan

Ông Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết một số tên lửa đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Phát biểu trên truyền hình, Thị trưởng Gennadiy Trukhanov của Odessa cho biết hình tình hình "trong tầm kiểm soát" và nói thêm rằng nhà cửa, cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại. Nga phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Trước đó, ông Dmytro Lunin, Tỉnh trưởng Poltava ở miền Trung Ukraine, cho biết nhà máy lọc dầu Kremenchug, cách Odessa 350 km về phía đông bắc, đã bị tên lửa phá hủy ngày 2.4. "Đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được dập tắt nhưng cơ sở này đã bị thiêu rụi hoàn toàn và không thể hoạt động được nữa", ông Lunin nói. Nga chưa xác nhận thông tin này.

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 3.4: Moscow công bố tổn thất của Ukraine, nổ lớn ở Nga

Tiếp tục giao tranh

Theo Reuters, giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra tại một số khu vực ở Ukraine trong ngày 3.4. Tỉnh trưởng Donetsk cho biết nơi này vẫn đang bị pháo kích cả ngày lẫn đêm.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời hai nhân chứng ngày 3.4 cho biết họ đã nghe thấy hai vụ nổ ở thành phố Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân hai vụ nổ này. Tuy nhiên, nó diễn ra vài ngày sau khi Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod ngày 1.4 cáo buộc Ukraine tấn công kho nhiên liệu tại đây.

Xem nhanh: Ukraine kiểm soát Kyiv trong ngày 39 chiến sự với Nga

Nối lại đàm phán

Reuters đưa tin trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 3.4 cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào ngày 4.4, thông qua cầu truyền hình. Tuy vậy, có rất ít dấu hiệu cho thấy đàm phán sẽ đạt được đột phá.

Ông Medinsky nói rằng mặc dù Ukraine đang thực tế hơn, thể hiện qua việc đồng ý trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ vũ khí hạt nhân, không gia nhập liên minh quân sự và không cho phép nước khác đặt căn cứ quân sự, vẫn không có tiến triển với các yêu cầu quan trọng khác của Nga.

"Tôi nhắc đi nhắc lại: lập trường của Nga đối với CrimeaDonbass vẫn không thay đổi", ông Medinsky viết trên Telegram.

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần qua trưng cầu dân ý

Ông Medinsky cũng nói còn quá sớm để Tổng thống Ukraine Volodymyr ZelenskyTổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau và nói về việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia ngày 2.4 cho biết đàm phán đã đạt đủ tiến bộ để Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky đối thoại. Ông Arakhamia cũng nói Moscow đã đồng ý "bằng lời" các đề xuất quan trọng của Ukraine, làm dấy lên hy vọng rằng các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh đang được tiến hành.

Xem thêm: Ukraine nói Nga giảm không kích, Điện Kremlin hé lộ tình hình đàm phán

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.