Chiến sự Ukraine trưa 29.3: Chuẩn bị đàm phán; còi báo động vẫn vang rền

29/03/2022 13:55 GMT+7

Các nhà đàm phán của Nga và Ukraine đang chuẩn bị gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về thỏa thuận hòa bình trong bối cảnh còi báo động không kích vẫn vang khắp Ukraine .

Một binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga gần một tòa nhà chung cư bị hư hại tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 28.3

reuters

Theo Reuters, còi báo động không kích vẫn vang lên khắp Ukraine vào rạng sáng 29.3. Trong ngày 29.3, đại diện Ukraine và Nga sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán chấm dứt xung đột khi phía Kyiv hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn mà không ảnh hưởng đến lãnh thổ hoặc chủ quyền Ukraine.

Tuy vậy, Mỹ và Ukraine không hy vọng sẽ đạt được đột phá trong cuộc gặp này dù chiến dịch của Nga dường như đang bị đình trệ tại một số mặt trận. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga sau hơn hai tuần.

Nga không hoan nghênh phương Tây ở các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine

Reuters cũng dẫn lời hai quan chức Ukraine cho biết tình hình cuộc sống ở các thành phố của nước này đang bị Nga bao vây là rất xấu và cáo buộc các cuộc pháo kích của Nga gây ra mối đe dọa khiến dân thường không thể thoát khỏi đó. Thị trưởng thành phố Mariupol của Ukraine cho biết khoảng 160.000 dân thường vẫn đang bị mắc kẹt tại đây.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov trong cuộc phỏng vấn với Đài PBS tiếp tục nhấn mạnh rằng Nga không nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Ông Peskov cáo buộc các lực lượng vũ trang cực đoan ở Ukraine phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự ở Mariupol và giết những người muốn di tản. Hiện Ukraine chưa phản hồi các cáo buộc này.

Theo hãng tin TASS, ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, ngày 28.3 cũng cho biết hơn 5.700 tấn hàng nhân đạo đã được phía Nga chuyển đến Ukraine kể từ ngày 2.3.

Thêm nhiều dân thường Ukraine thiệt mạng trước đàm phán Nga-Ukraine

Ông Mizintsev cũng thông báo Nga đã tiến hành 676 hoạt động nhân đạo và phân phát 300,3 tấn thực phẩm, quần áo, thuốc men cùng các vật dụng cần thiết cho người dân. Ukraine chưa xác nhận các thông tin này.

Nhiều nước EU kêu gọi công dân không đến chiến đấu tại Ukraine

Bỉ, Đức, Hà Lan, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha và Ý đã kêu gọi công dân nước mình không đến chiến đấu tại Ukraine. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp của bộ trưởng tư pháp 7 nước trên hôm 28.3.

Xem thêm: Bảy nước EU kêu gọi công dân không đến chiến đấu tại Ukraine

Tỉ phú Abramovich trúng độc?

Tỉ phú Nga Roman Abramovich và một số nhà đàm phán của Ukraine được cho là đã mắc triệu chứng như trúng độc sau một cuộc gặp tại Kyiv đầu tháng 3. Theo The Wall Street Journal, những người này bị đỏ mắt, đau mắt và liên tục chảy nước mắt, da mặt và tay bị khô tróc. Dù vậy, tình trạng của họ sau đó cải thiện và không gặp nguy hiểm tính mạng.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Xem thêm: Tỉ phú Abramovich bị 'trúng độc' hay chỉ là 'thuyết âm mưu'?

Nga giới hạn thị thực công dân một loạt nước phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sắp ký sắc lệnh giới hạn thị thực đối với hàng loạt nước phương Tây nằm trong danh sách “thiếu thân thiện” nhằm trả đũa các lệnh cấm vận của phương Tây.

Xem thêm: Nga sắp giới hạn thị thực đối với công dân hàng loạt nước phương Tây

Lãnh đạo ngoại giao phương Tây cảnh báo gì về việc trừng phạt Nga?

Nga: Moscow chỉ dùng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe dọa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 28.3 khẳng định Moscow sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân trong trường hợp sự sống còn của Nga bị đe dọa. Trong khi đó, nhóm "lính đánh thuê" Wagner được cho là đã được triển khai đến miền đông Ukraine.

Cùng ngày 28.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây nhanh chóng gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả cấm vận dầu mỏ, để gây áp lực lên Moscow.

Xem thêm: Nga tái khẳng định chỉ dùng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe dọa

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.