Nổ hàng loạt ở vùng ly khai của Moldova, giáp Ukraine

26/04/2022 15:23 GMT+7

Một loạt vụ nổ đã xảy ra ở vùng Transnistria, khu vực ly khai ở Moldova , vào các ngày 25-26.4.

Hai cột ăng-ten vô tuyến bị hư hại ở Transnistria, vùng ly khai của Moldova sau các vụ nổ ngày 26.4

reuters

Reuters dẫn lại thông báo từ cơ quan nội vụ của vùng Transnistria, khu vực ly khai ở Moldova, ngày 26.4 cho biết hai ăng-ten vô tuyến tại đây đã bị hư hại trong các vụ nổ.

"Vào sáng sớm ngày 26.4, hai vụ nổ đã xảy ra ở làng Maiac, quận Grigoriopol. Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 6 giờ 40 và vụ thứ hai xảy ra lúc 7 giờ 5 phút", cơ quan nội vụ Transnistria thông báo và cho biết hai ăng-ten vô tuyến đã bị đánh sập sau vụ nổ.

Cơ quan này cũng cho biết không có cư dân nào bị thương trong vụ việc.

Theo Reuters, Tổng thống Maia Sandu của Moldova chiều 26.4 đã triệu tập cuộc họp của hội đồng an ninh sau một loạt vụ nổ ở Transnistria.

Trước đó, cơ quan nội vụ Transnistria ngày 25.4 cho biết trụ sở cơ quan an ninh của vùng này đã bị tấn công bằng súng phóng lựu vào khoảng 18 giờ, theo AFP. Không có người bị thương trong vụ việc.

Tuy nhiên, một loạt vụ nổ đã làm các cửa sổ tòa nhà bị thổi tung, cơ quan nội vụ vùng Transnistria tuyên bố. Theo thông tin sơ bộ, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã sử dụng súng phóng lựu chống tăng cầm tay.

Kênh truyền hình Pervy Pridnestrovsky dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy một số vụ nổ. Lực lượng tháo gỡ bom mìn, nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường.

Ngoại trưởng Nga nói gì về nguy cơ xảy ra Thế chiến 3?

Chính phủ Moldova cho biết họ lo ngại về hành động được cho là nhằm tạo ra căng thẳng trong khu vực mà nước này không kiểm soát được.

Transnistria là một khu vực ly khai thân Nga ở Moldova và giáp miền tây Ukraine. AFP đưa tin Nga hiện có một căn cứ quân sự tại đây và một kho dự trữ khoảng 20.000 tấn đạn.

Các vụ tấn công này diễn ra sau khi tướng Rustam Minnekayev, phó chỉ huy Quân khu miền trung Nga tuần trước nhắc đến những người nói tiếng Nga ở Transnistria trong bối cảnh Nga đang tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ông Minnekayev nói rằng Nga có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự. Từ những vùng này, Nga có thể tiếp cận Transnistria, "nơi đã xảy ra các vụ đàn áp người dân nói tiếng Nga".

Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối những bình luận trên. Moldova gọi đây là phát biểu "vô căn cứ và mâu thuẫn với quan điểm của Nga trong việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi bên trong biên giới được quốc tế công nhận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.