Xem nhanh: Nguy cơ cho Israel khi tấn công Gaza; ông Putin nói gì về phản công Ukraine?

Xem nhanh: Nguy cơ cho Israel khi tấn công Gaza; ông Putin nói gì về phản công Ukraine?

16/10/2023 23:41 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Israel hôm 15.10 cho biết đã tiêu diệt ông Billal Al Kedra, chỉ huy lực lượng biệt kích của lực lượng Hamas chịu trách nhiệm vụ tấn công miền nam Israel hôm 7.10.

Theo quân đội Israel, chỉ huy Hamas đã thiệt mạng trong đợt không kích các khu vực ở Dải Gaza trong đêm 14.10, rạng sáng 15.10.

Về tình hình nhân đạo, theo CNN, Hamas hôm 16.10 cho biết nhóm này vẫn chưa nhận được xác nhận từ Ai Cập về khả năng mở cửa khẩu biên giới Rafah nằm giữa Ai Cập và Dải Gaza.

Đây là cửa khẩu duy nhất còn lại để cung cấp hàng hóa, nhưng cửa khẩu này đã bị đóng cửa trong suốt tuần qua, cả người dân Gaza và người nước ngoài đều không thể đi qua. Hàng tấn hàng cứu trợ nhân đạo quan trọng cho người dân ở Gaza đang được chất đống ở phía biên giới Ai Cập.

Một cảnh báo an ninh từ Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem trích dẫn thông tin truyền thông cho biết cửa khẩu Rafah sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 16.10.

Tuyên bố của đại sứ quán cho biết: “Chúng tôi dự đoán rằng tình hình tại cửa khẩu Rafah sẽ vẫn chưa rõ ràng và không thể đoán trước, và không rõ có được phép quá cảnh qua cửa khẩu hay không và trong bao lâu”.

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết máy bay chở vật tư y tế của WHO đã đến gần Rafah vào hôm 14.10 “và chúng tôi đang làm việc với các đối tác để vận chuyển đến Gaza ngay hôm nay nếu có thể. Nhiều thường dân đang rất cần được giúp đỡ".

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 15.10 tuyên bố Hamas không đại diện cho người Palestine. Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định cần loại bỏ lực lượng Hamas.

Quân đội Israel hôm 16.10 đã khởi động kế hoạch sơ tán dân cư trong phạm vi 2 km từ Li Băng.

Động thái này diễn ra sau các cuộc đấu súng với Hezbollah song song với cuộc xung đột ở miền nam Israel với Hamas.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ và Bộ Quốc phòng Israel cho biết kế hoạch đã được Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phê duyệt và bao gồm việc sơ tán 28 khu định cư. Cư dân sẽ được chuyển đến các nhà khách được nhà nước trợ cấp.

Trong khi đó, một số sĩ quan quân đội cấp cao của Israel tiết lộ rằng nước này sẽ tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Gaza trong những ngày tới.

Trong lúc vẫn chưa rõ quân số và binh lực của phía Israel đang tập kết ở biên giới Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến đông Địa Trung Hải. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower của Mỹ đã rời cảng Norfolk (bang Virginia, Mỹ) hôm 13.10 và đang trên đường đến khu vực.

USS Dwight D.Eisenhower có thể mang theo 60 máy bay, bao gồm tiêm kích F/A-18. Còn nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford, đã đến vùng biển ngoài khơi Israel vào tuần trước, có thể xuất kích hơn 75 máy bay. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Không quân miền trung của Mỹ thông báo về việc triển khai các phi đội tiêm kích F-15E và cường kích A-10 đến nơi nhằm răn đe các thế lực như Iran, Hezbollah không nên can thiệp vào tình hình Gaza.

Song song với việc răn đe bằng quân sự, Mỹ cũng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao tại khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quay trở lại Tel Aviv, nơi ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các quản lý xung đột của Israel.

Tuần trước, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đã đến Israel, vài ngày sau khi Hamas phát động cuộc tấn công ở Israel.

Sự trở lại của ông Blinken hôm 16.10 diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách giúp đỡ các công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Gaza. Mỹ cũng đang hợp tác với các đối tác trong khu vực để giúp đảm bảo việc giải thoát các con tin, bao gồm cả công dân Mỹ, bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công hôm 7.10.

Trong một tuyên bố với giới truyền thông, quân đội Israel cho biết họ đã xác nhận rằng Hamas đang giam giữ 199 con tin ở Gaza.

Quân đội cho biết ít nhất 291 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và nhắc lại tuyên bố từ văn phòng thủ tướng rằng không có lệnh ngừng bắn tạm thời nào được áp dụng ở miền nam Gaza.

Trước đó, Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 2.750 người Palestine đã thiệt mạng và 9.700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza kể từ cuộc tấn công của Hamas.

Chuyển sang thông tin liên quan xung đột Nga-Ukraine, Reuters dẫn lời lực lượng không quân Ukraine sáng sớm 16.10 cho biết Nga đã phóng 5 tên lửa và 12 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 15.10.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết các tên lửa nhắm mục tiêu vào các khu vực phía bắc và phía đông, trong khi UAV đã được phóng theo nhiều hướng, đặc biệt tập trung vào phía tây Ukraine.

Kyiv cho biết đã bắn hạ 2 tên lửa và 11 UAV.

Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga hôm 16.10 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Bắc Kinh, trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, ông Lavrov cũng sẽ có chuyến thăm Triều Tiên vào ngày 18-19.10.

Bắc Kinh sẽ đón tiếp đại diện của 130 quốc gia vào ngày 17 và 18.10 để đánh dấu một thập niên sáng kiến Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa (BRI), một dự án địa chính trị quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.

Nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào Tổng thống Putin, người hồi tháng trước tại St Petersburg nói với Ngoại trưởng Bắc Kinh Vương Nghị rằng ông “vui vẻ chấp nhận” lời mời thăm Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rossiya 1 hôm 15.10, Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc không tìm cách thiết lập một liên minh quân sự hay chính trị, trái ngược với những gì các nước phương Tây thường làm.

Trong dịp này, ông Putin cũng đưa ra bình luận về tuyên bố gần đây của một ủy ban Quốc hội Mỹ về việc Washington chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh đồng thời có thể xảy ra với Nga và Trung Quốc, có thể bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga nói ông cho đó là “những suy nghĩ không lành mạnh”, và Moscow “hành động dựa trên giả định rằng chúng tôi muốn hòa bình".

Cũng trong bài phỏng vấn này, Tổng thống Putin cũng có những nhận định về chiến dịch phản công của Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình Trung Quốc mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cho hay Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga sau nhiều tháng phản công. Ông cũng nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng đối thoại hòa bình với Kyiv.

Tổng thống Nga không nói rõ mức độ thương vong của hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 26.9 cho hay quân đội Ukraine mất hơn 83.000 binh sĩ và 10.300 đơn vị vũ khí sau 4 tháng phản công, nhưng không công bố tổn thất của Nga.

Về tình hình hoạt động tấn công của Nga tại điểm nóng Avdiivka ở miền đông Ukraine, các quan chức Ukraine cho biết Nga từ giữa tuần trước điều ít nhất ba tiểu đoàn với tổng quân số 6.000-9.000 quân vào hướng này. Nga cũng liên tục pháo kích, không kích thành phố này, với mục tiêu bao vây Avdiivka .

Tuy nhiên, giới chức quân sự Ukraine cho hay sau gần một tuần giao tranh ác liệt, Nga mới đạt kết quả khiêm tốn, khi kiểm soát một ngôi làng ở ngoại ô Avdiivka và áp sát nhà máy sản xuất than cốc, hóa chất của thành phố, trong khi chịu tổn thất nặng nề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.