Xem như đại dịch đã hết, Thụy Điển bỏ hầu hết hạn chế, xét nghiệm Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2022 10:10 GMT+7

Chính phủ Thụy Điển ngày 9.2 đã bãi bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch Covid-19 và gần như dừng xét nghiệm Covid-19, dù áp lực lên hệ thống y tế nước này vẫn còn cao.

Nhiều người xếp hàng bên ngoài một hộp đêm ở thành phố Malmo, Thụy Điển, khi quốc gia này tuyên bố đại dịch Covid-19 “kết thúc”

Chụp màn hình The Straits Times

Chính phủ Thụy Điển hồi tuần rồi thông báo sẽ bãi bỏ các hạn chế phòng chống Covid-19 còn lại, đồng nghĩa tuyên bố đại dịch kết thúc, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc xin đạt mức cao và biến thể Omicron ít gây ra ca bệnh nặng cũng như tử vong, theo Reuters.

“Như những gì chúng ta biết về đại dịch này, tôi cho là nó đã kết thúc”, báo Dagens Nyheter dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren cho nay. Bà Hallengren còn nhấn mạnh Covid-19 sẽ không còn bị xem là mối nguy hiểm đối với xã hội.

Theo đó, kể từ ngày 9.2, các quán bar và nhà hàng ở Thụy Điển sẽ được phép mở cửa đến sau 23 giờ và không bị giới hạn về số lượng khách. Những giới hạn tụ tập đông người trong tòa nhà rộng lớn hơn và "giấy thông hành vắc xin" cũng được bãi bỏ.

"Siêu anh hùng" đến cổ vũ trẻ em tiêm vắc xin Covid-19 tại Philippines

Ngoài ra, các cuộc xét nghiệm Covid-19 miễn phí đã chính thức dừng từ ngày 9.2, sau khi được cắt giảm trong đầu tháng này. Cơ Quan Y tế của Thụy Điển cho hay việc xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn quá tốn kém so với lợi ích. Nước này đã chi khoảng 500 triệu crown (hơn 1.200 tỉ đồng)/tuần cho việc xét nghiệm Covid-19 trong 5 tuần đầu của năm 2022 và khoảng 24 tỉ crown kể từ đầu dịch.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện ở Thụy Điển vẫn cảm thấy còn căng thẳng, với khoảng 2.200 bệnh nhân Covid-19 cần được sự chăm sóc của bệnh viện, tương đương với số người cần được điều trị tại bệnh viện khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát trong mùa xuân năm 2021.

“Chúng ta nên có thêm kiên nhẫn, chờ ít nhất thêm vài tuần nữa. Bệnh này vẫn còn là mối căng thẳng lớn đối với xã hội ”, ông Fredrik Elgh, giáo sư về virus học tại Đại học Umea và là một trong số người chỉ trích gay gắt chính sách không phong tỏa của Thụy Điển, nói với Reuters.

"Siêu anh hùng" đến cổ vũ trẻ em tiêm vắc xin Covid-19 tại Philippines
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.