Xem quân dù Nhật Bản diễn tập phòng thủ đảo

La Vi
La Vi
23/01/2022 15:45 GMT+7

Lữ đoàn dù số 1 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hôm 13.1 đã tổ chức diễn tập tại một hòn đảo của nước này nhằm sẵn sàng chiến đấu trong tình huống bị tấn công.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 2.000 người, bao gồm cả quân nhân Mỹ, diễn ra ở thành phố Narashino, gần Tokyo.

Kịch bản diễn tập là chiếm lại một hòn đảo xa đã bị đối phương xâm chiếm. Trong video được công bố, binh sĩ lần lượt nhảy dù từ máy bay của lực lượng SDF và Mỹ bay ở độ cao khoảng 340 m.

Lính dù nhảy từ máy bay của lực lượng SDF và Mỹ bay ở độ cao khoảng 340 m

anj

Trực thăng và xe bọc thép cũng tham gia hiệp đồng chiến đấu tái chiếm đảo.

Các phương tiện được gắn hệ thống tác chiến điện tử, có khả năng thu thập thông tin qua sóng điện từ và vô hiệu hóa hệ thống radar và thông tin liên lạc của đối phương.

Sau khi thực hành tái chiếm các cơ sở với sự yểm trợ của trực thăng, binh sĩ tiến hành các bước chuẩn bị để triển khai thêm các đơn vị tên lửa đất đối hạm.

Trong những năm gần đây, SDF đã cố gắng tăng cường năng lực bảo vệ các đảo xa, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động hàng hải. SDF đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với quân đội Mỹ vì mục đích này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.