TNO

Xem tàu sân bay hạt nhân Pháp Charles de Gaulle đến vùng Vịnh

24/02/2015 08:05 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 23.2, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp, Charles de Gaulle đã tiến vào vùng vịnh Persia, tham gia với đội tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại đây để tấn công phiến quân IS ở Iraq.

(Tin Nóng) Ngày 23.2, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp, Charles de Gaulle đã tiến vào vùng vịnh Persia, tham gia với đội tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại đây để tấn công phiến quân IS ở Iraq.


Tiêm kích Rafale trên tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle (Pháp) tại vùng Vịnh Persia ngày 22.2.2015 - Ảnh: AFP

Theo AFP, ngay khi rời Bahrain để tiến sâu vào vùng Vịnh sáng 23.2, một phi vụ trên tàu được tiến hành với tiêm kích Rafale cất cánh nhắm hướng Iraq để ném bom phiến quân IS.

Tàu sân bay Charles de Gaulle (R91) rời quân cảng Toulon ngày 13.1, tiến về vùng Vịnh trong chiến dịch Chammal của Pháp nhằm hỗ trợ lực lượng Mỹ tấn công phiến quân IS. Tàu Charles de Gaulle sẽ hoạt động trong 5 tháng, trong đó có 4 - 8 tuần tại vùng Vịnh rồi lên đường đến Ấn Độ tham dự cuộc tập trận vào giữa tháng 4.2015.

Tàu sân bay Charles de Gaulle, soái hạm của Hải quân Pháp là chiếc tàu chiến lớn nhất hiện nay ở Tây Âu, lượng giãn nước 42.000 tấn, mang theo 12 tiêm kích Rafale, 9 tiêm kích Super Etendard, 1 máy bay cảnh giới trinh sát và điều hành E 2C Hawkeye cùng một số trực thăng. Tàu có 2.000 thuỷ thủ.

Hộ tống con tàu này có 1 tàu ngầm hạt nhân và 1 tàu hộ tống phòng không của Pháp; cùng tàu hộ tống chống ngầm HMS Kent của Anh.

Nhóm tàu này rời Toulou ngày 13.1, đến vịnh Persia ngày 15.2 và ghé thăm cảng Bahrain ngày 22.2.

Pháp hiện có 9 tiêm kích Rafale bố trí tại UAE và 6 tiêm kích Mirage ở Jordan để tham gia lực lượng liên quân không kích phiến quân IS ở Iraq.

Xem tiêm kích Rafale và Super Etendard cất cánh từ tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle (Pháp), ngày 12.2.2015 - Nguồn: Hải quân Pháp

Theo báo quân đội Mỹ Stars & Stripes, tàu Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất ngoài Hải quân Mỹ sử dụng máy phóng (catapult) để giúp máy bay cất cánh trên đường băng của tàu. Nhờ máy phóng mà máy bay trên tàu sân bay loại này mang được nhiều vũ khí hơn so với máy bay trên các tàu sân bay không dùng máy phóng (loại thiết kế mũi hếch lên).

Tàu sân bay Charles de Gaulle được đóng ngày 14.4.1989, hoạt động từ 18.5.2001. Tàu trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân (30 MW/lò). Tàu dài 261,5 m, ngang rộng nhất 64,36 m, tốc độ 50 km/giờ. Thời hạn hoạt động 20 - 25 năm. Tàu chở khoảng 500 tấn đạn dược.

Ban đầu tàu mang tên Richelieu vào ngày 3.2.1986 là ngày Hải quân Pháp chính thức đặt hàng đóng tàu, nhưng đến ngày 18.5.1987 được đổi tên là Charles de Gaulle.

Tàu Charles de Gaulle từng tham gia các chiến dịch Afghanistan (11.2001), vùng Vịnh (2010), Libya (2011) và nay tiếp tục đến vùng Vịnh chống phiến quân IS.

Mời bạn xem chùm ảnh con tàu lớn nhất của Pháp và Tây Âu hiện nay, tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle:


Lắp bom vào cánh tiêm kích Super Etendard trên tàu sân bay Charles de Gaulle trên vùng Vịnh Persia ngày 23.2.2015 - Ảnh: AFP


Kiểm tra kỹ thuật một tiêm kích Rafale trên tàu sân bay Charles de Gaulle trên vùng Vịnh Persia ngày 23.2.2015, chuẩn bị cất cánh ném bom phiến quân IS ở Iraq - Ảnh: AFP


Cảnh hoạt động tất bật trên tàu sân bay Charles de Gaulle ở trên vùng Vịnh Persia ngày 23.2.2015 - Ảnh: AFP


Máy bay chiến đấu Super Etendard trên tàu sân bay Charles de Gaulle khi tàu rời quân cảng Toulon, phiá nam nước Pháp ngày 15.1.2015 tiến về vùng Vịnh tham gia ném bom phiến quân IS - Ảnh: AFP


Tàu sân bay Charles de Gaulle, soái hạm của Hải quân Pháp - Ảnh: AFP


Charles de Gaulle là tàu sân bay ngoài Hải quân Mỹ có trang bị máy phóng giúp máy bay cất cánh dễ dàng, mang được nhiều vũ khí hơn. Trong ảnh: Tiêm kích Rafale chuẩn bị cất cánh với sự hỗ trợ của máy phóng (dưới đường băng) - Ảnh: Reuters


Tiêm kích Rafale (ngoài cùng trên tàu) cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle, bên cạnh là tiêm kích Super Etendard; phía sau là khu trục hạm mang tên lửa USS Bulkeley của Mỹ trong cuộc tập trận tháng 1.2014 - Ảnh: Hải quân Pháp


Tiêm kích Super Étendard (phải), Rafale M (trái) và máy bay trinh sát E 2C Hawkeye (giữa) trên tàu Charles De Gaulle tại tiểu vương quốc Ả - rập Abu Dhabi ngày 8.1.2014 - Ảnh: Reuters


Máy bay chủ lực trên tàu Charles de Gaulle là tiêm kích Rafale (phải) và Super Etendard (phía sau) - Ảnh: AFP


Lắp tên lửa Mica vào tiêm kích Rafale trên tàu sân bay Charles de Gaulle, ngày 27.3.2011 khi tàu đang tham gia chiến dịch Libya cùng với NATO, không kích các vị trí của lực lượng trong thành với tổng thống Gaddafi - Ảnh: Reuters


Hai chân vịt của tàu Charles de Gaulle, lúc ở trên ụ tại Toulon ngày 18.12.2000 - Ảnh: Reuters


Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle là tàu chiến lớn nhất hiện nay ở Tây Âu - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tin Nóng

>> Pháp khoe có 300 vũ khí hạt nhân
>> Nhóm xả súng toà báo Pháp gây ra 2 vụ cầm giữ con tin
>> 80.000 cảnh sát Pháp săn lùng 2 tên xả súng ở tòa báo
>> Pháp quảng cáo ngư lôi diệt tàu hộ vệ tàng hình Trung Quốc
>> Pháp sẽ không giao 2 tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga
>> Pháp nhận dạng hai sát thủ người Pháp chặt đầu tù binh Syria
>> Máy bay Pháp lần đầu tiên ném bom phiến quân IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.