Xem Triều Tiên lần đầu phóng thử tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới

Xem Triều Tiên lần đầu phóng thử tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới

16/04/2023 09:17 GMT+7

Hãng truyền thông Triều Tiên hôm 14.4 cho biết nước này đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn mới mang tên Hwasong-18, nhằm mục đích "thúc đẩy triệt để" khả năng phản công hạt nhân của mình.

Triều Tiên hôm 14.4 cho biết nước này đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới mang tên Hwasong-18.

Truyền thông Triều Tiên cho biết nước này muốn "thúc đẩy mạnh mẽ" năng lực phản công hạt nhân của mình. 

Kênh truyền hình quốc gia phát sóng đoạn phim về cuộc phóng thử, còn thông tấn xã KCNA đã công bố những bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng cùng với vợ, em gái và con gái của ông.

Ông Kim nói rằng đây sẽ là loại vũ khí khiến đối phương phải "cảm nhận một cuộc khủng hoảng an ninh rõ ràng hơn, và liên tục gây ra cảm giác bất an và kinh hoàng tột độ cho họ".

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian gần đây là đã làm leo thang căng thẳng. Bình Nhưỡng cũng phản ứng bằng cách tăng cường các vụ thử vũ khí trong những tháng gần đây.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Triều Tiên vẫn đang tập trung phát triển loại vũ khí mới và vẫn cần thêm thời gian cũng như nỗ lực để làm chủ công nghệ.

Các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn cho một tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xuyên lục địa.

Việc phát triển ICBM nhiên liệu rắn từ lâu đã được coi là mục tiêu chính của Triều Tiên vì nó có thể giúp nước này triển khai tên lửa nhanh hơn nếu chiến tranh xảy ra.

Ông Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên cho biết: "Đây là vụ phóng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn mà Triều Tiên phát triển vào tháng 12 năm ngoái và nó tập trung nó vào giai đoạn đầu tiên. Tôi cho rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng thử để chế tạo tên lửa đạt độ cao 50 km và có tầm bắn tối đa 10.000 km".

Các quan chức cho biết tên lửa được bắn từ gần Bình Nhưỡng, đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông Triều Tiên.

Triều Tiên cho biết vụ thử tên lửa lần này không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.