Xem Ukraine 'săn' UAV Nga mang tên lửa không đối không

Xem Ukraine 'săn' UAV Nga mang tên lửa không đối không

La Vi
La Vi
02/12/2025 21:10 GMT+7

Ukraine đã công bố những bằng chứng đầu tiên cho thấy Nga đã triển khai phiên bản UAV tự sát Geran-2 có trang bị tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60. Sự bổ sung này có khả năng tạo nên mối đe dọa cho các máy bay đánh chặn của Ukraine.

Hình ảnh một chiếc Geran-2 mang tên lửa R-60 gắn trên ray phóng đã xuất hiện trong video do một tổ chức phi chính phủ Ukraine công bố hôm 1.12. Tổ chức này cho hay UAV của Nga đã bị phát hiện và tiêu diệt bằng một tên lửa-UAV Sting. Không rõ thời gian ghi hình.

R-60 là tên lửa tầm nhiệt thời Liên Xô, được biên chế từ đầu những năm 1970. Đây là loại tên lửa nhỏ gọn, có chiều dài gần 2,1m và trọng lượng dưới 45kg. Để so sánh thì Geran-2, được phát triển dựa theo mẫu Shahed-136 của Iran, có độ dài khoảng 3,35m.

Trước đó, chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhii Beskrestnov cũng đã đăng trên kênh Telegam hình ảnh mảnh vỡ một UAV Geran-2 gắn tên lửa R-60, kèm chú thích: "Sự kết hợp này được thiết kế để tiêu diệt trực thăng và máy bay chiến thuật săn đuổi Shahed".

 - Ảnh 1.

Những mảnh vỡ của UAV Geran gắn tên lửa R-60 đã được tìm thấy trên mặt đất sau vụ đánh chặn

ẢNH: STATUS-6

Theo nhận định của trang tin quân sự The War Zone, nhiều khả năng mẫu Geran mang tên lửa này sẽ hoạt động với cơ chế cho phép con người có thể điều khiển khi cần. Tuy nhiên, trang này cũng chỉ ra rất nhiều thách thức, bao gồm năng lực tấn công hạn chế của R-60, hay tốc độ thấp và độ cơ động kém của Geran-2 không phù hợp để không chiến.

Thiếu tướng Yurii Myronenko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách Đổi mới, gần đây nhận định rằng các Shahed được điều khiển thời gian thực này "tạo ra một loạt vấn đề đau đầu hoàn toàn mới", vì chúng có thể phản ứng lại tình huống và tấn công máy bay Ukraine.

Ngoài phiên bản mang R-60, UAV tự sát còn có thể được điều khiển để đâm trực tiếp vào máy bay, đặc biệt nguy hiểm với các trực thăng bay thấp và chậm như Mi-8/Mi-17 hay Mi-24 mà Ukraine thường dùng để tuần tra chống UAV.

Cũng cần lưu ý rằng đã có một số trường hợp tên lửa R-60 được sử dụng làm vũ khí đất đối không, như đã từng thấy khi Ukraine gắn lên tàu mặt nước không người lái (USV). Ukraine cũng đã tích hợp tên lửa R-73 và AIM-9 vào các tàu USV của mình, tất cả đều nhằm mục đích gây ra mối đe dọa đối với máy bay cánh và trực thăng của Nga được điều đến để đánh chặn chúng.

Quân đội Nga chưa phản hồi về thông tin có UAV Geran lắp tên lửa đối không.

Diễn biến trên phần nào cho thấy những thay đổi liên tục trong chiến thuật quân sự tại xung đột Nga - Ukraine, mà giới quan sát quân sự xem như cuộc đua "mèo bắt chuột". Theo đó, hai bên không ngừng đưa ra các nâng cấp, thay đổi để lấy lợi thế, sau đó bên còn lại nghiên cứu biện pháp đối phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.