TNO

Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên

11/01/2016 10:16 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 10.1, một oanh tạc cơ B-52H của Không lực Mỹ từ Guam đã bay sang Hàn Quốc, và bay là là trên căn cứ Osan gần Seoul nhằm thị uy với Triều Tiên.

(Tin Nóng) Ngày 10.1, một oanh tạc cơ B-52H của Không lực Mỹ từ Guam đã bay sang Hàn Quốc, và bay là là trên căn cứ Osan gần Seoul nhằm thị uy với Triều Tiên.

Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 1

B-52 của Mỹ bay cực thấp trên căn cứ Osan ở Hàn Quốc ngày 10.1 nhằm răn đe Triều Tiên - Ảnh: Không lực Mỹ

Theo FoxtrotAlpha ngày 10.1, Mỹ điều B-52 bay sang Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên sau vụ nước này tiến hành thử bom khinh khí ngày 6.1 qua.

Chiếc B-52H này được các tiêm kích F-16CM của Mỹ và 1 chiếc F-15K SLAM Eagles của Hàn Quốc tháp tùng khi bay biểu diễn ngang qua căn cứ Osan ở độ cao rất thấp. Osan cách Seoul khoảng 50 km về phía nam.

Sau khi bay biểu diễn ở tầm cực thấp, chiếc B-52H bay thẳng về lại Guam.

Chiếc B-52H này vừa được điều động từ căn cứ Minot ở bang North Dakota sang căn cứ Andersen trên đảo Guam. B-52 tuy đã hơn 50 năm tuổi nhưng vẫn còn là xương sống của Không lực Mỹ, với khả năng mang nhiều bom (31,7 tấn), kể cả bom hạt nhân, và bay tầm xa. Những chiếc B-52 này dự định sẽ hoạt động đến 100 năm.

Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 2
Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 3
Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 4
Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 5

Tháp tùng B-52 là các tiêm kích F-16 của Mỹ và F-15 của Hàn Quốc - Ảnh: Không lực Mỹ

Xem video clip B-52 Mỹ bay cực thấp răn đe Triều Tiên - ảnh 6
Quân nhân ở Osan xem B-52 bay ngang qua căn cứ - Ảnh: Không lực Mỹ

Trung tướng Terrence O'Shaughnessy, chỉ huy lực lượng Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc, kiêm phó tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và chỉ huy Không lực số 7 của Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo ở Osan sau màn bay thị uy của B-52 rằng Mỹ duy trì cam kết bảo vệ Hàn Quốc và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm mở rộng khả năng răn đe bằng chiếc ô hạt nhân và vũ khí thông thường.

Hồi năm 2013, khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 3, Mỹ đã cho oanh tạc cơ tàng hình B-2 bay thị uy răn đe.

Xem clip B-52H của Mỹ bay biểu diễn tầm thấp gần Seoul để thị uy với Triều Tiên:

Anh Sơn

>> Xem Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất từ tàu ngầm
>> 12 vụ thử hạt nhân mạnh nhất thế giới
>> Tàu khu trục USS Lassen chấm dứt 10 năm tuần tra Biển Đông
>> Clip Liên Xô thử hạt nhân bị đài Hàn Quốc cho là Triều Tiên thử bom
>> Mỹ biết trước Triều Tiên thử bom khinh khí?
>> Pháo đài bay B-52 còn bay đến năm 2040

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.