Xem xét tăng mức án trong vụ khủng bố Na Uy

26/07/2011 23:45 GMT+7

Công tố viên trưởng Christian Hatlo của Na Uy ngày 26.7 cho hay cảnh sát đang xem xét một điều khoản của bộ luật hình sự để khởi tố Anders Behring Breivik về tội ác chống lại nhân loại.

Breivik đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại thủ đô Oslo và xả súng tại đảo Utoeya ngày 22.7 làm ít nhất 76 người thiệt mạng. Theo tờ Aftenposten, các tội ác chống lại nhân loại có mức án tối đa 30 năm tù giam. Trước đó, nhiều người lo ngại rằng Breivik sẽ chỉ bị buộc các tội danh thuộc nhóm “hành vi khủng bố” và chịu mức án tối đa 21 năm tù giam. Vụ khủng bố kép này làm nảy sinh nhiều lời kêu gọi áp dụng lại án tử hình ở Na Uy.

Cũng trong ngày 26.7, luật sư bào chữa Geir Lippestad của Breivik nói có thể thân chủ của ông “bị điên”. AFP dẫn lời ông Lippestad nói kẻ sát nhân tin rằng mình đang trong thời chiến và hành động của hắn là rất cần thiết. Luật sư này nói thêm Breivik khai hắn thuộc một “tổ chức thập tự chinh” chống lại Hồi giáo và tổ chức này còn 2 mắt xích ở Na Uy. Theo ông Lippestad, một cuộc kiểm tra y tế sẽ được thực hiện để đánh giá sức khỏe tâm thần của Breivik. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.