Xem xét xử lý hiệu trưởng nhắc học sinh đóng bảo hiểm y tế

Phạm Đức
Phạm Đức
07/11/2022 22:15 GMT+7

UBND H.Hương Sơn ( Hà Tĩnh ) đang xem xét xử lý với ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm (H.Hương Sơn), do thiếu chuẩn mực khi nhắc nhở học sinh đóng bảo hiểm y tế khiến phụ huynh mang dao vào trường đe dọa.

Tối 7.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết liên quan vụ việc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa do bị hiệu trưởng nhắc nhở học sinh đóng bảo hiểm y tế, UBND huyện H.Hương Sơn đã có chỉ đạo xem xét xử lý đối với ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm (H.Hương Sơn).

Trường tiểu học Sơn Lâm

TÂN KỲ

“Qua làm việc với thầy Thống hiệu trưởng nhà trường, thầy này thừa nhận việc gọi học sinh chưa đóng bảo hiểm y tế lên để nhắc nhở trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy là thiếu chuẩn mực. Việc làm của thầy Thống vi phạm về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên theo Thông tư 06 của Bộ GD-ĐT. Tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện để có biện pháp xử lý đối với thầy Thống”, ông Giang nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu giờ chiều 31.10, ông Võ Văn Điệp (phụ huynh của 2 học sinh đang học tại Trường tiểu học Sơn Lâm) cầm dao xông vào trường, chửi bới vì lý do ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm, gọi các con của ông lên nhắc nhở việc chưa đóng bảo hiểm y tế.

Tại đây, ông Điệp yêu cầu hiệu trưởng phải xin lỗi. Thấy ông Điệp có vẻ đã uống rượu, manh động nên hiệu trưởng nhà trường buộc phải nhún nhường, quỳ gối xin lỗi để phụ huynh này nguôi cơn giận. Sau khi được mọi người can ngăn, ông Điệp ra về.

Ông Điệp bị khởi tố về tội làm nhục người khác

TÂN KỲ

Với hành vi đe dọa nêu trên, ông Điệp sau đó bị Công an H.Hương Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội làm nhục người khác.

Ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm thừa nhận một phần lỗi do việc nhắc nhở học sinh đóng bảo hiểm y tế trước nhiều người là chưa phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.