Xét kháng cáo của 2 bố con đánh chết người sau bữa nhậu tại Viện KSND huyện

Trần Cường
Trần Cường
29/05/2023 16:20 GMT+7

Nhận bản án sơ thẩm chung thân và tử hình về tội giết người, 2 bố con nuôi Ninh và Sơn đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. TAND cấp cao tại Hà Nội sắp xét đơn kháng cáo của 2 người này.

Dự kiến ngày 31.5 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo trong vụ án giết người vì mâu thuẫn lúc uống rượu tại trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ (Hà Nội).

Xét kháng cáo của 2 bố con đánh chết người sau bữa nhậu tại Viện KSND huyện - Ảnh 1.

Hai bị cáo Ninh (đứng) và Sơn tại phiên sơ thẩm

TRẦN CƯỜNG

Trước đó, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh (54 tuổi, trú H.Phúc Thọ) mức án chung thân, còn Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, trú H.Ba Vì, Hà Nội; con nuôi của Ninh) nhận mức án tử hình cùng về tội "giết người". Về dân sự, tòa sơ thẩm buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 154 triệu đồng.

Sau khi nhận án sơ thẩm, Ninh đã có đơn kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội giết người; còn Sơn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, đại diện của nạn nhân cũng có đơn kháng án về phần dân sự và kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định.

Trước đó, phiên phúc thẩm được mở lần 1, nhưng bị hoãn do vắng mặt luật sư của bị cáo Ninh.

Xét kháng cáo của 2 bố con đánh chết người sau bữa nhậu tại Viện KSND huyện - Ảnh 2.

Khu vực ông T. bị đánh cách cổng trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ khoảng 30 m

TRẦN CƯỜNG

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 10.2021, ông Nguyễn Đỗ T. (56 tuổi, trú xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ) cùng Ninh và một số người ăn uống tại nhà bếp của Viện KSND H.Phúc Thọ.

Trong quá trình ăn uống, nhóm người phát sinh mâu thuẫn. Bị cáo Lê Ngọc Ninh và một người tên Trường xảy ra xô xát, cãi vã.

Khi ra đến cổng VKSND Phúc Thọ, bị cáo Ninh yêu cầu ông T. gọi điện cho Trường phải quay lại để "giải quyết" nhưng bị từ chối. 

Lúc này, bị cáo Ninh gọi con nuôi là bị cáo Sơn đến đánh khiến ông T. bất tỉnh và tử vong sau 2 ngày điều trị không có kết quả.

Khai tại phiên tòa sơ thẩm, Sơn cho rằng ông Ninh đã chỉ đạo bị cáo đánh người, do nể ông Ninh nên bị cáo ra tay chứ không có mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.