Giáo sư Samuel Sia, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, nhận định rằng người nghi bị nhiễm bệnh thay vì phải đến phòng xét nghiệm để lấy máu và chờ vài ngày mới có kết quả chính xác, thì thiết bị di động này có thể thực hiện bất kỳ nơi đâu trên thế giới và có kết quả trong thời gian ngắn hơn nhiều. mChip sử dụng kỹ thuật quang học để đọc máu của người bệnh được trích xuất và nhanh chóng cho ra kết quả. Kỹ thuật này dò tìm 10 chỉ số trong máu và cho biết mẫu đó là âm tính hoặc dương tính đối với HIV/AIDS cùng bệnh giang mai chỉ trong vòng 15 phút.
Việc hiển thị kết quả tương tự như cách mã hóa màu sắc đối với que thử thai nên dễ dàng nhận định kết quả. Theo Daily Mail, mỗi thẻ mChip có giá thành chỉ chừng 1 USD và đó là thành quả mà các nhà khoa học tại Đại học Columbia, Mỹ thực hiện.
Song Mai
Bình luận (0)